Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị bắt: Những câu hỏi cần làm rõ

Pháp luậtChủ Nhật, 26/05/2019 20:49:00 +07:00

Việc mua bán ma túy của Hiền có liên quan nhóm người nghiện bắt cóc Duyên hay không?

Liên quan vụ bà Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh bị sát hại dịp Tết, bị khởi tố, đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết người phụ nữ này liên quan một vụ án ma túy độc lập.

Tuy nhiên, độc giả đặt nhiều nghi vấn về mối liên hệ giữa bà Hiền và Vì Văn Toán (chủ mưu sát hại Cao Mỹ Duyên - con gái của bà Hiền) cùng 8 đồng phạm.

Mẹ nữ sinh nợ tiền Vì Văn Toán?

Quá trình điều tra, một số bị can khai chiều 4/2 (30 Tết) tại nhà Bùi Văn Công, Toán nói bà Hiền nợ anh ta một khoản tiền.

Hôm đó, Toán đã nhờ Công cùng đồng bọn tổ chức bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên, giữ lại vài ngày để gây sức ép buộc bà Hiền trả nợ. Kẻ chủ mưu hứa trả công bằng tiền và ma túy nên nhóm của Công đồng ý.

toan

Vì Văn Toán - chủ mưu vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Ảnh: N.H. 

Sau đó, các bị can lên kế hoạch dụ nạn nhân đến ngôi nhà vắng để giao gà rồi bắt giữ nhiều ngày, hãm hiếp và sát hại.

Trước những lời khai đó, bà Hiền lập tức phủ nhận việc vay tiền của Toán và khẳng định bản thân không hề quen biết 9 bị can đã tham gia hãm hại con gái bà.

Bà Hiền cũng tường trình gia đình không nhận được lời đe dọa hay đòi tiền chuộc nào từ nhóm con nghiện bắt cóc nữ sinh hôm 30 Tết. Gia đình bị hại cũng cho rằng ở địa phương, Vì Văn Toán có hoàn cảnh khó khăn nên không thể có chuyện anh ta cho người khác vay tiền.

Cùng một đường dây ma túy?

Bà Hiền bị bắt tạm giam để điều tra vai trò mắt xích trong đường dây ma túy, trong khi hầu hết bị can liên quan vụ sát hại nữ sinh giao gà đều nghiện ma túy.

Bạn đọc Thám tử tư đặt giả thiết nhóm bị can bắt cóc nữ sinh nằm trong đường dây mua bán ma túy mà Hiền tham gia. Có thể do mâu thuẫn hoặc nợ nần từ các phi vụ giao dịch hàng cấm, nhóm của Toán đã bắt giữ Duyên để ép người thân nữ sinh giải quyết mâu thuẫn.

Trong khi đó, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng nếu khi điều tra vụ án nữ sinh bị sát hại, Toán và đồng phạm khai bà Hiền đã cung cấp ma túy cho họ thì có căn cứ để nghi vấn mẹ nạn nhân liên quan đến vụ án.

Lúc đó, dư luận có thể đặt ra nghi ngờ nguyên nhân Toán và đồng bọn bắt giữ, sát hại Cao Mỹ Duyên có thể do tư thù hoặc mâu thuẫn liên quan việc mua bán ma túy.

Theo Công an Điện Biên, Toán từng bị bắt vì hành vi mua ma túy về bán lẻ cho người nghiện ở địa phương. Hắn ta thụ án gần 10 năm tù, mãn hạn giữa năm 2017.

Biết lý do con gái mất tích?

Độc giả Quốc cho rằng từ đầu, bà Hiền đã biết lý do con gái mình mất tích và ai đứng sau vụ bắt cóc. “Chúng dụ cô gái đi giao gà rồi bắt giữ, bà mẹ có thể nghĩ rằng đối phương không dám làm gì nạn nhân”, người này nhận định.

Cùng quan điểm trên, trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) nghi ngờ ngay từ đầu, bà Hiền đã biết nguyên nhân vì sao con gái mất tích; ai có liên quan đến việc Duyên gặp nạn.

Tuy nhiên, nhiều khả năng bà ta liên quan đường dây mua bán ma túy nên đã không cung cấp thông tin này cho cơ quan công an nhằm tránh bại lộ thân phận. Nhiều độc giả cũng đưa ra nhận định tương tự.

hien

Công an đọc lệnh bắt Trần Thị Hiền. (Ảnh: D.V). 

Bạn đọc Zero cho rằng bà Hiền và nhóm Vì Văn Toán có liên quan với nhau hay không, cần chờ kết luật của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, người này đặt câu hỏi nguyên nhân từ đầu của nhóm bị can bắt cóc nữ sinh là gì?

Một độc giả khác nói ngay từ đầu nhiều người đã nghĩ mẹ nạn nhân có liên quan tới nhóm bị can. Bà Hiền biết hung thủ bắt cóc con gái mình là ai nhưng không trình báo công an.

Còn ai liên quan vụ án?

Nói về việc khởi tố Trần Thị Hiền, đại tá Tráng A Tủa cho biết nữ bị can là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy ở địa phương này.

Khi khám xét nhà riêng của Hiền, cơ quan điều tra thu giữ nhiều điện thoại di động cùng các tài liệu khác. Cảnh sát tình nghi khi giao dịch hàng cấm, bà ta chỉ sử dụng sim rác.

Cũng theo Phó giám đốc Công an Điện Biên, chuyên án ma túy mà Hiền tham gia đang được điều tra mở rộng. Đến nay, cơ quan chức năng chưa có căn cứ xác định nữ bị can liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Nhiều bạn đọc nhận định việc khởi tố bà Hiền sẽ gợi mở thêm nhiều tình tiết để điều tra và có thể còn người liên quan đến vụ án.

9nguoibibattrongvugietnusinhgiaogalaai 3

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn