Mẹ nữ sinh đánh, lột áo bạn 'sốc' vì hành vi của con

Thời sựChủ Nhật, 30/10/2011 05:35:00 +07:00

(VTC News) - Gia đình Cúc không thể chấp nhận nổi hành vi đánh bạn của Cúc, nên mẹ em đã làm đơn xin cho em nghỉ học hẳn, ở nhà lao động kiếm tiền.

(VTC News) - Sau khi VTC news đăng tải clip về nữ sinh Bắc Giang bị bạn đánh hội đồng, và xác nhận được thông tin những nhân vật trong clip trên ở trường THPT Tứ Sơn huyện Lục Nam, Bắc Giang, chúng tôi đã có buổi gặp gỡ với ông Nguyễn Văn Sáng – phó hiệu trưởng nhà trường.

 Nguyễn Văn Sáng – phó hiệu trưởng trường THPT Tứ Sơn –
Ông Sáng đã xác nhận những nhân vật xuất hiện trong clip trên là học sinh trường mình. Em bị đánh đập trong clip là em Vũ Thị Ngoãn ở Ba Gò xã Nghĩa Phương, học sinh lớp 10A10. Nữ sinh mặc áo xanh tát Ngoãn là Bế Thị Cúc ở thôn Suối Ván, học sinh lớp 11A10.

Nữ sinh mặc áo trắng dùng chân đạp và lột áo của Ngoãn là Phạm Thị Thảo - học sinh lớp 12A10, ở cùng thôn Ba Gò với em Ngoãn. Người cầm điện thoại quay ở trong clip là Nguyễn Thị Hằng, học lớp 12A10.

Ông cho biết, sau khi nhận được thông tin từ học sinh về vụ việc trên, nhà trường đã gọi các em vào viết bản tường trình sự việc. Các em khai đánh em Ngoãn vào ngày 13/10/2011 tại phòng trọ của Cúc. Nguyên nhân là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Thảo thấy Ngoãn hay đứng nói chuyện với bạn trai của mình, ghen tuông và muốn “dằn mặt” bạn nên đã gọi Ngoãn vào phòng trọ của Cúc ở phía bên kia đường (đối diện với cổng trường) và cùng với Cúc đánh Ngoãn.

Tại bản tường trình, Thảo còn cho biết, trước đó đã đánh Ngoãn trên lớp học ở tầng 3 vào buổi sáng cùng ngày.

Biên bản làm việc giữa các bên về sự việc

Cũng tại buổi họp, giáo viên chủ nhiệm của 2 em Cúc và Thảo cho biết, 2 em này thường có biểu hiện sao nhãng học hành, hay vi phạm nội quy, có biểu hiện lười học, chơi bời, mặc dù giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần liên hệ với phụ huynh của 2 em để giám sát chặt chẽ con em mình nhưng vẫn không thấy tiến triển nhiều.

Ông Sáng cũng cho biết thêm: Khi gặp gỡ với gia đình em Ngoãn, được hỏi gia đình có ý kiến gì khi con mình bị đánh thì bố mẹ em Ngoãn đã nói: “Dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra rồi, các cháu nó còn trẻ tuổi, bồng bột, mong sao BGH nhà trường giơ cao đánh khẽ cho các cháu có cơ hội được đi học lại, chúng tôi cũng là người cùng thôn xóm”.

Nhà trường đã ra quyết định tạm đình chỉ 2 em học sinh Phạm Thị Thảo và Bế Thị Cúc 1 tuần học để giáo dục tại gia đình.

Trường THPT Tứ Sơn - Lục Nam - Bắc Giang, nơi xảy ra vụ việc 

Sau khi nghe tin sự việc, gia đình em Cúc đã sốc và không thể chấp nhận nổi hành vi đánh bạn mình của Cúc, nên mẹ em đã làm đơn xin cho em nghỉ học hẳn, ở nhà lao động kiếm tiền.

Sau khi nhận được thông tin sự việc, Thượng tá Phạm Đình Độ – Trưởng công an huyện Lục Nam – Bắc Giang cho biết, phía gia đình nạn nhân chưa có đơn đề nghị gì về sự việc, cơ quan công an sẽ xem xét hình thức xử phạt hành chính, đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương quản lý và giáo dục các em nhận thức đúng đắn và chịu trách nhiệm về những hành động mình gây ra.


Việt Hải

Bình luận
vtcnews.vn