Mẹ liệt sỹ 90 tuổi ở trong ngôi nhà 'chờ sập'

Thời sựThứ Bảy, 13/09/2014 02:23:00 +07:00

Cụ Đang hiện đang ở trong ngôi nhà cấp bốn tường gạch, mái ngói qua thời gian và sự khắc nghiệt của thời tiết đã bị nứt toác, rơi rụng.

Cụ Đang hiện đang ở trong ngôi nhà cấp bốn tường gạch, mái ngói qua thời gian và sự khắc nghiệt của thời tiết đã bị nứt toác, rơi rụng.

Cụ Lê Thị Đang (90 tuổi, mẹ của liệt sỹ Phạm Cao Loan, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ), trú tại thôn Thạch Toàn, xã Thạch Định, huyện miền núi Thạch Thành, Thanh Hóa. ở trong ngôi nhà cấp bốn được xây dựng cách đây hơn 30 năm.

Ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, các kèo, cột gỗ mục nát. Tường gạch, mái ngói qua thời gian và sự khắc nghiệt của thời tiết đã bị nứt toác, rơi rụng.

Bên cạnh đó, vì nhà cụ Đang ở gần đê, nên trong quá trình thi công tuyến đê hữu sông Bưởi, các thiết bị máy móc đã làm rung, lún, nứt thêm ngôi nhà vốn dĩ đang “chờ sập” này.

Căn nhà của cụ Đang đã xuống cấp nghiêm trọng 

Cụ Đang cho biết: “Tôi được con gái nhiều lần đưa xuống UBND huyện Thạch Thành xin gặp lãnh đạo huyện để đề đạt nguyện vọng của mình, nhưng chưa lần nào gặp được. Ngôi nhà của tôi đã xuống cấp lắm rồi. Những hôm mưa gió, lụt bão, tôi phải đến nhà con cái để ở cho an toàn. Tôi mong Nhà nước sớm hỗ trợ tiền để gia đình cải tạo, hoặc làm mới ngôi nhà của tôi - nơi đang thờ cúng liệt sỹ”.

Ngày 12/9, chị Phạm Thị Hưng - con gái cụ Đang cho biết dù ngôi nhà của mẹ mình đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng từ trước đến nay gia đình chưa nhận được khoản hỗ trợ nào từ các cơ quan chức năng.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Tâm, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Thạch Thành thừa nhận, cụ Lê Thị Đang ở xã Thạch Định đang ở trong ngôi nhà xuống cấp.

Kèo cột gỗ, mái ngói, tường gạch mục nát, hết sức nguy hiểm cho người lưu trú  

Vừa qua, UBND xã Thạch Định, Phòng LĐTB&XH huyện đã đưa gia đình cụ Đang vào danh sách được hưởng chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, theo Quyết định số 22/2013 (ngày 26.4.2013) của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, huyện đang chờ UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt để thực hiện. Tuy nhiên, do huyện còn nhiều đối tượng người có công với cách mạng cần hỗ trợ kinh phí cải tạo, làm mới nhà ở, nên riêng đối với cụ Đang, UBND huyện sẽ yêu cầu UBND xã Thạch Định lấy nguồn kinh phí từ quỹ tình nghĩa của xã, cộng với hỗ trợ từ quỹ tình nghĩa của huyện và huy động các nhà hảo tâm để sớm cấp tiền cho gia đình cụ cải tạo, nâng cấp nhà ở trong thời gian tới.

Theo Một thế giới
Bình luận
vtcnews.vn