Mẹ liệt sĩ ở Bình Định phá kỷ lục VN về sống thọ

Thời sựThứ Bảy, 01/10/2011 12:20:00 +07:00

(VTC News) – Dù đã tròn 120 tuổi, sống trải qua 3 thế kỷ, sức khỏe của cụ Dã vẫn tốt, đầu óc vẫn minh mẫn, ăn uống điều độ.

(VTC News) – Nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) năm nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Bình Định đã xác nhận, cụ Nguyễn Thị Dã (SN 1891) là người sống thọ nhất từ trước tới nay ở tỉnh này.


Đại diện của UBND xã Mỹ Cát (huyện Phù Mỹ), nơi cụ Dã sinh sống, cũng xác nhận, theo sổ hộ khẩu và các giấy tờ hiện có tại địa phương, thì chính xác là cụ Dã sinh năm 1891.

Cụ Dã (ngồi giữa) và hai con gái đều đã ngoài 90 tuổi 

Ngoài một người con trai hy sinh trong thời chống Mỹ, cụ Dã còn 15 người con, người con gái đầu của cụ là bà Nguyễn Thị Sông năm nay đã 90 tuổi, người con út là ông Nguyễn Cảnh hiện đang sống với cụ, năm nay gần 70 tuổi. Cháu chắt của cụ tính đến nay có trên 100 người.


Dù sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, quanh năm lam lũ với ruộng đồng, nhưng cho đến nay, khi đã tròn 120 tuổi, sống trải qua 3 thế kỷ, sức khỏe của cụ Dã vẫn tốt, đầu óc vẫn minh mẫn, ăn uống điều độ.

Bằng mừng thọ 118 tuổi, tỉnh Bình Định trao tặng cho cụ Dã năm 2009 

Năm 2009, khi cụ Dã tròn 118 tuổi, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thiếp mừng thọ, lãnh đạo tỉnh đến chúc mừng và trao bằng mừng thọ.


Được biết, ngày 15/9 vừa qua, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã trao kỷ lục cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam cho cụ Nguyễn Thị Trù, 118 tuổi, ở ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM.


Vậy, so với người xác lập kỷ lục này, cụ Dã ở Bình Định đã phá kỷ lục Việt Nam về người sống thọ, khi hơn đến 2 tuổi.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn