Mẹ con sản phụ chết thương tâm: Gia đình nạn nhân nhận hỗ trợ 450 triệu đồng

Thời sựThứ Ba, 31/03/2015 07:22:00 +07:00

Gia đình nạn nhân mẹ con sản phụ tử vong ở Nghệ An đã đồng ý nhận số tiền hỗ trợ 450 triệu đồng.

(VTC News) - Gia đình nạn nhân mẹ con sản phụ tử vong ở Nghệ An đã đồng ý nhận số tiền hỗ trợ 450 triệu đồng.

Liên quan đến sự việc mẹ con sản phụ Võ Thị Vân (30 tuổi - Trú xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) tử vong tại bệnh viện huyện Diễn Châu, gia đình đồng ý nhận số tiền hỗ trợ 450 triệu đồng và không yêu cầu khởi tố vụ án.

Trong đó, 30 triệu đồng tiền mai táng phí, 270 triệu đồng tiền chi phí nuôi con gái đầu sản phụ Vân đến 18 tuổi (hiện mới 3 tuổi, mỗi tháng 1.5 triệu đồng và thanh toán 1 lần), 150 triệu đồng tiền hỗ trợ về tổn thất tinh thần cho gia đình.

Con gái đầu chị Vân mới hơn 3 tuổi, gia đình yêu cầu bệnh viện phải có trách nhiệm hỗ trợ mỗi tháng 1.5 triệu đồng cho đến lúc cháu tròn 18 tuổi.  

Số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển đến gia đình đầy đủ trong vòng 10 ngày. Đồng ý nhận mức hỗ trợ trên, phía gia đình sản phụ đã ký vào văn bản chấp thuận không khởi tố vụ án cũng như truy cứu thêm về trách nhiệm đối với kíp trực.

"Chúng tôi đồng ý mức hỗ trợ 450 triệu đồng và đã ký vào văn bản chấp thuận không yêu cầu khởi tố" - lời ông Ngô Hồng Khanh (47 tuổi - dượng sản phụ Vân) cho biết.

Còn theo lời lãnh đạo bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu trao đổi trước đó, toàn bộ tiền hỗ trợ sau cái chết sản phụ Vân đều do 3 người trong kíp trực phải chi trả. Gồm có bác sỹ Cao Thị Hường - nguyên phó khoa sản, 2 nữ hộ sinh Nguyễn Thị Giang và Hồ Thị Tình.

Như đã thông tin, ngày 8/3/2015, gia đình đưa chị Võ Thị Vân vào bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu vì chị Vân có dấu hiệu chuyển dạ. Đến tối cùng ngày, mẹ con sản phụ Vân tử vong do bị vỡ tử cung, mất máu.

Ngay sau sự việc xảy ra, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện kiểm thảo và đưa ra kết luận, sự việc xảy ra do kíp trực "yếu chuyên môn". Bệnh viện này cũng đưa ra hình thức xử lý cách chức phó khoa sản đối với bác sỹ Cao Thị Giang, người trực tiếp chịu trách nhiệm chính về kíp trực theo dõi và chăm sóc sản phụ Vân.

Bác sỹ Hường và 2 nữ hộ lý Giang, Tình bị chuyển sang công tác khác mà không được trực tiếp chăm sóc, điều trị ở khoa sản.

Trong thời gian lần lượt từ 6 tháng đến 12 tháng, bệnh viện sẽ xem xét lại để tiếp tục bố trí 3 người trên quay trở về công việc đúng chuyên môn.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn