Mẹ con sản phụ chết thương tâm: Cuộc gặp mặt bất thành

Thời sựThứ Hai, 23/03/2015 07:15:00 +07:00

Buổi gặp để giải quyết hậu quả việc mẹ con sản phụ chết thương tâm đã phải dừng lại do gia đình bức xúc, không đồng ý kết luận của bệnh viện đưa ra trước đó.

(VTC News) - Buổi gặp để giải quyết hậu quả việc mẹ con sản phụ chết thương tâm đã phải dừng lại do gia đình bức xúc, không đồng ý kết luận của bệnh viện đưa ra trước đó.

Sáng 23/3, lãnh đạo bệnh viện huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã mời đại diện gia đình mẹ con sản phụ Võ Thị Vân (29 tuổi - Trú xóm 6, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu) tử vong hôm 8/3, đến làm việc.

Tại cuộc họp, ngoài đại diện lãnh đạo bệnh viện còn có 3 người trong kíp trực hôm để sự cố tai biến sản khoa khiến mẹ con sản phụ Vân tử vong.

Về phía gia đình sản phụ Vân, mẹ chồng, mẹ đẻ và chồng chị Vân đã có bản tường trình diễn biến về quá trình chăm sóc của kíp trực, cũng như đơn phản đối ý kiến kết luận của bệnh viện này đã công bố trước đó.

Gia đình sản phụ thể hiện sự bức xúc tại cuộc gặp giải quyết hậu quả 

Đại diện gia đình sản phụ cũng đưa ra nhiều câu hỏi, như việc gia đình yêu cầu mổ đẻ nhưng kíp trực vẫn để đẻ chỉ huy, quá trình thăm khám có tiêm thuốc nhưng trong báo cáo gửi gia đình không nhắc đến.

"Kết quả siêu âm và thời điểm nhập viện cháu tôi mang thai 4,3kg. Thai nhi lớn và gia đình có đề nghị cho sinh mổ nhưng tại sao bác sĩ vẫn để cháu tôi sinh thường dẫn đến vụ việc?

Làm thế nào chỉ trong vòng 5 phút mà bác sĩ có thể vừa hồi sức (gồm truyền máu, truyền dịch, cho thở ô-xy) đồng thời vừa gây mê để tiến hành mổ lấy thai, cắt tử cung, cầm máu? ” - ông Ngô Hồng Khanh (47 tuổi - dượng sản phụ Vân) bức xúc, nghi vấn hồ sơ bệnh án đã được thay đổi.

Còn chồng sản phụ Vân là anh Trương Trọng Xuân (34 tuổi) cũng khó hiểu về cách giải quyết, kết luận của bệnh viện. Anh Xuân cho rằng kíp trực yếu chuyên môn thì nên cho nghỉ việc, không nên cho thử thách kẻo tránh tiếp tục xảy ra sự việc đau lòng cho gia đình khác.

Có mặt tại cuộc gặp mặt, ông Trần Khắc Tiến - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu gửi lời xin lỗi đến gia đình sản phụ, đồng thời cho biết việc giải quyết hậu quả sẽ do 3 cá nhân trong kíp trực chịu trách nhiệm về kinh phí.

Tuy nhiên, trưa cùng ngày nhưng hai bên chưa thống nhất được hướng giải quyết. Vị giám đốc bệnh viện xin "hoãn" cuộc giải quyết để tiếp tục làm rõ thêm với kíp trực và xin ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế Nghệ An.

Trước đó như VTC News đã thông tin, ngày 8/3/2015, gia đình đưa chị Võ Thị Vân vào viện chuẩn bị sinh con thứ 2. Đến tối cùng ngày, mẹ con sản phụ Vân tử vong và nguyên nhân được xác định do vỡ tử cung dẫn đến mất máu.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn