Mẹ con sản phụ chết bất thường ở Huế: Công an vào cuộc điều tra

Sức khỏeThứ Ba, 04/12/2018 21:33:00 +07:00

Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân hai mẹ con sản phụ chết khi điều trị tại bệnh viện huyện.

Liên quan đến vụ mẹ con sản phụ chết thương tâm ở Huế, ngày 4/12, một lãnh đạo Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, sau khi nhận được thông tin, cơ quan này đã cử cán bộ, phối hợp Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên – Huế đến khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của mẹ con sản phụ.

Lãnh đạo Công an huyện Phú Lộc cho hay, cơ quan công an đang điều tra và phải đợi kết luận giám định pháp y nên chưa có kết luận về sự việc. 

Dam tang san phu T

Hiện người nhà đang lo hậu sự cho mẹ con sản phụ T. (Ảnh: Nguyễn Vương) 

Ông Hoàng Văn Đức, Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, sau khi nắm được thông tin sự việc, Sở Y tế đã cử một tổ chuyên môn về huyện Phú Lộc, phối hợp với cơ quan công an điều tra, làm rõ sự việc. Tổ chuyên môn của Sở cũng đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ T.

Trước đó, bác sĩ Nguyễn Đình Lập, Giám đốc Bệnh viện huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) xác nhận thông tin hai mẹ con sản phụ chết khi điều trị tại đây.

Thông tin ban đầu, ngày 30/11, sản phụ Nguyễn Thị T. (23 tuổi, trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) được người nhà chuyển đến Bệnh viện huyện Phú Lộc để sinh con. 

Lúc nhập viện, sản phụ T. có dấu hiệu cao huyết áp nhưng sau đó trở lại bình thường. Đến 3/12, sản phụ trở dạ và được các bác sĩ chỉ định sinh thường. Tuy nhiên, em bé sinh ra bị ngạt, còn sản phụ T. bị băng huyết. 

Ngay sau đó, các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho mẹ con sản phụ và chuyển viện điều trị. Nhưng cả hai mẹ con sản phụ T. qua đời trên đường đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo người đứng đầu Bệnh viện huyện Phú Lộc, trong quá trình sản phụ T. sinh con tại bệnh viện mọi chuyện đều bình thường. Việc mẹ con sản phụ này thiệt mạng là điều không ai mong muốn. Trong sản khoa có rất nhiều vấn đề phức tạp nên nguyên nhân sẽ được cơ quan cấp trên làm rõ.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo bệnh viện yêu cầu ekip điều trị cho mẹ con sản phụ T. báo cáo lại toàn bộ sự việc. Bệnh viện huyện Phú Lộc cũng có báo cáo cho đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế. Bệnh viện huyện Phú Lộc cũng cử một lãnh đạo của bệnh viện đến gia đình sản phụ T. để động viên, chia buồn.

San phu Hue 3

 Mẹ của sản phụ T. gào khóc trước sự ra đi đột ngột của người con gái duy nhất và cháu ngoại mới chào đời. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Trả lời PV VTC News, người nhà sản phụ T. lại tố y, bác sĩ của Bệnh viện Phú Lộc tắc trách nên gây ra cái chết của mẹ con sản phụ này khi trước lúc xảy ra sự việc (ngày 2/12), người nhà đã xin chuyển sản phụ T. lên bệnh viện tuyến trên nhưng bác sĩ lại từ chối.

"Đứa bé khi sinh ra nặng tới 3,7kg và trong lúc điều trị cháu tôi có biểu hiện cao huyết áp. Đáng lẽ trong trường hợp này bác sĩ phải chỉ định mổ đẻ, nhưng họ lại chỉ định sinh thường.

Trước đó, gia đình cũng xin bác sĩ cho chuyển viện nhưng bị từ chối. Rõ ràng ở đây có sự bất thường và tắc trách của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện huyện Phú Lộc", ông Nguyễn Xuân Phúc, bác chồng sản phụ T. bức xúc nói.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn