Mẹ chồng cướp cháu, đánh con dâu nhập viện vì không tuân thủ 'tam tòng tứ đức' gây phẫn nộ

Thế giớiThứ Ba, 13/12/2016 10:20:00 +07:00

Theo Sina, ngày 17/11 vừa qua, tại Phúc Kiến, Trung Quốc xảy ra vụ mẹ chồng đánh con dâu nhập viện dù cô này mới sinh con ít lâu vì cho rằng không tuân thủ 'tam tòng tứ đức'.

Nạn nhân trong vụ việc là sản phụ tên là Tiểu Phân, mới kết hôn từ tháng 2 vừa qua. Đến tháng 7, sau khi xảy ra xích mích người chồng bắt cô phải bỏ đứa con, không chấp niện việc này, Tiểu Phân bỏ về nhà mẹ đẻ.

2016111910421746-1132

 Cô gái bị đánh sau khi sinh con ít ngày

Sau khi sinh con 15 ngày, người mẹ chồng tìm đếm nhà, cướp con và đánh Tiểu Phân nhập viện. Theo các nhân chứng, khi đánh cô gái, bà mẹ chồng liên tục mắng chửi, cho rằng cô không tuân thủ 'tam tòng tức đức' và làm 'ô nhục gia đình' mình.

Không chỉ đánh cô gái, người mẹ chồng này còn cướp đi đứa trẻ mới sinh vì cho rằng Tiểu Phân không xứng đáng nuôi cháu mình. Mặc dù nhiều hàng xóm đã can ngăn nhưng cô gái vẫn bị đánh đến ngất xỉu và phải nhập viện cấp cứu.

2016111910421865-1134

 Tiểu Phân được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu

Cảnh sát địa phương đang điều tra vụ việc và nhiều khả năng có thể xử lý hình sự người mẹ chồng với tội danh xâm hại thân thể người khác.

Vụ việc này không chỉ khiến người dân ở khu vực bức xúc mà sau khi được đưa lên các trang mạng, nhiều người dùng cũng bày tỏ sự phẫn nộ với hành động độc ác của người mẹ chồng với cô con dâu vừa sinh con nhỏ.

Huyền Trân (Nguồn: Qwqt, Xinhua)
Bình luận
vtcnews.vn