Mẹ chết bất thường, con trai uống thuốc trừ sâu tự tử bất thành ở Đắk Lắk

Pháp luậtThứ Ba, 02/10/2018 17:35:00 +07:00

Đưa thi thể bà Phúc về nhà để lo hậu sự, người thân phát hiện anh Nga (con trai bà Phúc) uống thuốc trừ sâu tự tử nên đưa đi cấp cứu và kịp thời giữ được tính mạng.

Trưa 2/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị Phúc (55 tuổi, trú xã Ea Ktua, huyện Cư Kuin). 

42936439_237689423762624_5837738201766166528_n

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, khoảng 14h ngày 1/10, người thân bà Phúc đến nhà chơi thì tá hỏa phát hiện bà này nằm bất động trên giường, trên người có nhiều vết bầm tím, mặt sưng, miệng chảy nhiều máu nên đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Tuy nhiên, bà Phúc không qua khỏi do vết thương quá nặng nên người nhà đưa bà Phúc về gia đình để lo hậu sự. 

Đến 20h cùng ngày, khi đưa thi thể bà Phúc về nhà, mọi người phát hiện anh Nguyễn Hồng Nga (32 tuổi, con trai bà Phúc) uống thuốc trừ sâu tự tử nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Được biết, bà Phúc có 2 người con, anh Nga là con thứ 2 và hiện đang sống chung với bà Phúc. 

Vụ việc đang được công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ.

BÌNH THUẬN
Bình luận
vtcnews.vn