MC Vũ Mạnh Cường: 'Tôi nể tinh thần làm việc của Lương Thuỳ Linh, Mai Phương'

Hoa hậuThứ Hai, 26/12/2022 20:01:26 +07:00
(VTC News) -

Đảm nhận vai trò dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 cùng Lương Thùy Linh và Mai Phương, nam MC đánh giá rất cao khả năng làm chủ sân khấu của hai nàng hậu.

Là người đồng hành cùng 2 nàng hậu từ nhiều chương trình, Vũ Mạnh Cường chia sẻ anh rất khâm phục tinh thần làm việc của Lương Thuỳ Linh và Mai Phương.

"Với lịch trình bận rộn, tôi có cảm giác lúc nào Mai Phương cũng thiếu ngủ nhưng cô ấy đã nỗ lực hết mình để mỗi khi xuất hiện trước công chúng phải hoàn hảo nhất có thể. Lương Linh cũng thế, cô vừa đi dạy, đi sự kiện và miệt mài tập chương trình. Những đoạn dẫn của cô ấy lại đòi hỏi phải giỏi nghề, nhưng Lương Thuỳ Linh vẫn cố gắng đến hết 100% khả năng để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao", anh chia sẻ.

MC Vũ Mạnh Cường: 'Tôi nể tinh thần làm việc của Lương Thuỳ Linh, Mai Phương' - 1

MC Vũ Mạnh Cường dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam cùng Lương Thuỳ Linh và Mai Phương.

Vũ Mạnh Cường tiết lộ Mai Phương dẫn chương trình rất tốt và tràn đầy năng lượng. Nhưng đến gần chung kết thì nàng hậu bị khan tiếng nên bị xuống tinh thần. Còn Lương Thùy Linh thi bị ho liên tục. Khi nghe Vũ Mạnh Cường chia sẻ từng phải chích thuốc để lấy lại giọng, Lương Thuỳ Linh cũng muốn chích thuốc để có thể hoàn thành tốt nhất vai trò MC của mình. Tuy nhiên Vũ Mạnh Cường đã ngăn cản vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng hậu.

"Tôi quý Lương Thuỳ Linh ở bản lĩnh dù trong hoàn cảnh nào ở cô ấy cũng toát lên sự điềm đạm", anh nói.

Mỗi một mùa thi nhan sắc khép lại thì bên cạnh những lời khen vẫn còn đó những tranh cãi, nói về điều này, MC Vũ Mạnh Cường tâm sự: “Tôi quá quen với những lời khen chê. Hai bạn dẫn chung là Hoa hậu Mai Phương và Lương Linh cũng quá là 'chì' trong việc đón nhận dư luận nên cũng rất tự tin. Tôi thấy mừng khi vì năm nay các MC ít bị chê nhất trong các mùa Hoa Hậu Việt Nam".

MC Vũ Mạnh Cường: 'Tôi nể tinh thần làm việc của Lương Thuỳ Linh, Mai Phương' - 2

Nam MC đánh giá cao khả năng làm chủ sân khấu của 2 nàng hậu.

“Với tôi, những lời khen chê của mọi người rất quan trọng. Đó là dịp để tôi nhìn lại và rút kinh nghiệm trên con đường mình đã chọn. Khi nhận một chương trình, tôi cố gắng tốt nhất có thể trong khả năng. Sau mỗi một mùa dẫn Hoa hậu Việt Nam, tôi thấy bản thân mình lại có thêm sự điềm đạm và bình tĩnh xử lý tình huống.

Không chỉ có các thí sinh trưởng thành qua cuộc thi mà bản thân tôi cũng có những bước phát triển qua cuộc thi nhan sắc uy tín hàng đầu Việt Nam suốt 5 mùa dẫn dắt”, nam MC tâm sự.

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn