MC Liêu Hà Trinh 'bắt tay' Trác Thúy Miêu làm talkshow chữa lành tổn thương

PhimThứ Ba, 07/06/2022 09:29:50 +07:00
(VTC News) -

“Đảo ký ức” là một dự án chữa lành cảm xúc mới của Liêu Hà Trinh, với những nhân vật đang chịu tổn thương được bước ra ánh sáng.

Những năm gần đây, nhà văn - MC Liêu Hà Trinh được coi là nhân vật truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ bằng các talkshow hay cuốn sách chứa nhiều thông điệp bổ ích. Hầu hết các sản phẩm cô thực hiện đều mang ý nghĩa giúp khán giả tìm được ánh sáng cuối đường hầm. 

Tiếp nối hành trình chữa lành cảm xúc, tác giả cuốn Anh - Em thực hiện talkshow Đảo ký ức với góc nhìn được điện ảnh hóa. Trong chương trình, MC Liêu Hà Trinh cùng với nhà báo - MC Trác Thúy Miêu là người dẫn dắt mạch cảm xúc, đưa ra những góc nhìn cá nhân khi lắng nghe câu chuyện thật của một nhân vật. Mỗi tập sẽ có sự đồng hành của tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A để lý giải từ góc nhìn tâm lý học, đưa quan điểm được bảo chứng bằng khoa học để lý giải những hành vi của nhân vật khách mời. 

MC Liêu Hà Trinh 'bắt tay' Trác Thúy Miêu làm talkshow chữa lành tổn thương - 1
MC Liêu Hà Trinh 'bắt tay' Trác Thúy Miêu làm talkshow chữa lành tổn thương - 2

Với góc nhìn đa chiều và lý giải bằng khoa học, “Đảo ký ức” là talkshow tâm lý giúp khách mời tìm giải pháp chữa lành tổn thương, hướng đến cuộc sống tươi đẹp và suy nghĩ tích cực.

Khác với talkshow Tự tình lúc 0 giờ khi MC Liêu Hà Trinh cùng với nghệ sĩ nổi tiếng trải lòng với về một lá thư được gửi tới, Đảo ký ức là nơi để chủ nhân của mỗi câu chuyện xuất hiện, đối mặt với những vết thương còn đang “rỉ máu” và từ đó sẵn sàng buông bỏ nỗi đau đã qua. Khách mời của talkshow hoàn toàn là người bình thường, tìm đến MC Liêu Hà Trinh với mong muốn được chữa lành những tổn thương khi bị “mắc kẹt” trong quá khứ của mình.

Ngoài việc đưa nhân vật ra ánh sáng, mỗi câu chuyện còn được “điện ảnh hóa” dưới bàn tay của đạo diễn Hoàng Sĩ Đăng, cho khán giả cảm nhận rõ hơn những mấu chốt dẫn đến vết thương tâm lý cắm sâu vào ký ức của khách mời. Dù chỉ được tái hiện dưới hình thức phim ngắn, mỗi tập phim ít nhiều sẽ tìm được sự đồng cảm ở khán giả. Thậm chí người xem có thể tìm thấy những “mảnh vỡ” từ câu chuyện của nhân vật chính. Trước đó, đạo diễn Hoàng Sĩ Đăng cũng từng đồng hành với MC Liêu Hà Trinh để thực hiện 3 mùa thành công của Tự tình lúc 0 giờ.

Ở góc nhìn của nhà sản xuất,người  kết nối với khách mời, MC - nhà văn Liêu Hà Trinh cho biết: “Những câu chuyện được chắt lọc và kể trong talkshow đều dựa vào góc độ khi nhân vật đó bị mắc kẹt tại một ký ức quá lâu. Điều này dần trở thành nỗi ám ảnh hoặc nỗi đau về tinh thần và khiến họ trở nên sống tiêu cực, sợ hãi khi đối diện với thực tại. Khi sản xuất chương trình, tôi cùng ê-kíp mong muốn chính khách mời phải mạnh dạn bước ra ánh sáng để đối mặt với nỗi sợ của họ, lắng nghe suy nghĩ khách quan của những người từng trải và tìm hiểu về mặt phân tích khoa học của tiến sĩ tâm lý. Tổng hòa lại, chính nhân vật sẽ hiểu rõ lý do vì sao mình bị 'mắc kẹt' và tự tìm chìa khóa thoát khỏi căn phòng đen tối đó”.

MC Liêu Hà Trinh 'bắt tay' Trác Thúy Miêu làm talkshow chữa lành tổn thương - 3
MC Liêu Hà Trinh 'bắt tay' Trác Thúy Miêu làm talkshow chữa lành tổn thương - 4

MC Liêu Hà Trinh cho biết, "Đảo ký ức” chỉ là một bản thử nghiệm, về lâu dài chương trình có thể là người bạn đồng hành với khán giả để tìm sự cân bằng sức khỏe, tâm lý.

Trong tập đầu đã lên sóng, khách mời là một bạn nữ từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chịu tổn thương về thể xác lẫn tinh thần từ những lần bạo hành. Biến cố này phần nào đã ảnh hưởng trực tiếp đến đôi mắt và khiến cô không dám mở lòng tìm kiếm yêu thương. 

Ở tập 2, khách mời là chàng trai mang nỗi sợ mất mát, sợ mất đi người thân cuối cùng là chị gái. Đến với chương trình, anh có mong muốn lớn nhất là giãi bày nỗi lòng và mong chị gái ở xa có thể nghe được, sớm quay về Việt Nam. 

Từ câu chuyện của nhân vật, MC - nhà báo Trác Thúy Miêu lần đầu kể về người bố đã qua đời, xúc động đến nghẹn lời, rơi nước mắt khi khơi lại vết thương lòng trong tim. Từ lời kể của nữ MC, khán giả cảm nhận Trác Thúy Miêu dành tình cảm rất lớn dù đã chia xa bố. Với cô, cái chết không phải là sự kết thúc, không làm tình cảm hay sợi dây kết nối mất đi. Hơn hết, những giá trị về gia đình vẫn còn tồn tại nghĩa là họ vẫn sống và hiện diện trong cuộc đời mỗi người. Chấp nhận nỗi đau không còn người bố bên cạnh nhưng tâm vẫn hướng về ông, MC Trác Thúy Miêu có thêm nhiều nghị lực để sống tốt hơn mỗi ngày. 

MC Liêu Hà Trinh 'bắt tay' Trác Thúy Miêu làm talkshow chữa lành tổn thương - 5

Sau những trải lòng từ nhân vật và 2 host của chương trình, khán giả cũng tự tìm được câu lời mà Liêu Hà Trinh gửi gắm từ ban đầu: “Nếu gia đình vẫn mặc nhiên ở đó, vậy tại sao chúng ta luôn cảm thấy cô đơn trống trải như vậy?”. Cùng với MC Trác Thúy Miêu, Liêu Hà Trinh nhắn nhủ đến những người trẻ đang bận rộn hãy hướng về gia đình và chăm sóc người thân khi còn có thể.

Video: "Đảo ký ức" tập 2

Tùng Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn