MC 'không tuổi' Thanh Bạch: Những điều ít biết

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 26/10/2015 10:43:00 +07:00

Kể từ khi chia tay vợ cũ, Thanh Bạch vẫn sống cô đơn và cho rằng đây là chất xúc tác để thăng hoa trong nghệ thuật.

Kể từ khi chia tay vợ cũ, Thanh Bạch vẫn sống cô đơn và cho rằng đây là chất xúc tác để thăng hoa trong nghệ thuật.

U60 vẫn được gọi là "không tuổi", làm "đám cưới giả" với nữ đại gia quyền lực, giàu có, hay coi sự độc thân là động lực để thăng hoa trong nghề là những điều đặc biệt ở Thanh Bạch.

U60 vẫn được mệnh danh MC “không tuổi”

Dù đã ở ngưỡng tuổi 56, nhưng Thanh Bạch vẫn là cái tên đắt show và được mời dẫn chương trình cho các gameshow nổi tiếng, kể cả những chương trình dành cho thiếu nhi như The Voice Kids, Người hùng tí hon,… Thanh Bạch xuất hiện ở đâu, nơi đó liền tràn ngập tiếng cười và sôi động hẳn lên bởi cách pha trò rất “quái” và tự nhiên của anh.
mc thanh bạch
Dù đã bước qua ngưỡng 56, Thanh Bạch vẫn được gọi là MC không tuổi.
Sau gần 30 năm gắn bó với nghề, dù tuổi tác đã già đi, ngoại hình cũng không còn lung linh như trước nhưng tinh thần vui vẻ và tuổi xuân vẫn còn ở lại với Thanh Bạch.

Khi đứng cùng các thí sinh, Thanh Bạch không ngần ngại làm mặt xấu, nhại giọng, thậm chí đọc rap, hát hò, ngâm thơ và chọc cười các bé bằng cách trò chuyện duyên dáng, hài hước.

Đây cũng là đặc điểm khiến vị MC dù đã lão làng nhưng vẫn được người xem, đặc biệt là khán giả nhí thích mê. Thậm chí, phong cách này đã trở thành thương hiệu riêng của MC Thanh Bạch mà các MC đàn em cũng phải ngả mũ bái phục vì khó lòng làm được.
mc thanh bạch
Anh liên tục nhảy múa, mặc trang phục màu nổi và chọc cười khán giả khi dẫn chương trình nhí.
Bản thân Thanh Bạch cũng thừa nhận, anh thấy mình có sức hút rất kỳ lạ đối với trẻ con, đi đến sự kiện nào cũng được các em quấn lấy không rời. Chính năng lương dồi dào cùng bản tính hồn nhiên, vô tư của trẻ nhỏ là niềm động lực để anh làm tốt vai trò của mình khi đến với các chương trình nhí.

Sống cô đơn để thăng hoa nghệ thuật

Chuyện tình dang dở giữa Thanh Bạch và nghệ sỹ Xuân Hương từng tốn nhiều giấy mực từ báo giới. Cả hai nảy sinh tình cảm khi học chung tại Khoa tạp kỹ sân khấu của trường ĐH Sân khấu Lunatsaxki.

Khi trở về Việt Nam, cặp đôi này còn tham gia dàn dựng và diễn xuất trong các chương trình sân khấu lớn. Sau khi chia tay, Thanh Bạch và Xuân Hương vẫn xem nhau là bạn bè, đồng nghiệp trong giới.

Cả hai có với nhau một con trai tên Thanh Tú. Anh chàng cũng nối gót bố mẹ sang nước ngoài du học ngành quản lý sự kiện. Bên cạnh đó, con trai Thanh Bạch cũng từng nhận giải khuyến khích trong cuộc thi Người dẫn chương trình được tổ chức tại New York.

Đến khi về Việt Nam, Thanh Tú đã tham gia một số gameshow như VN’s Got Talent và kiêm luôn công việc phụ tá của bố, giúp nam MC nhận lịch và sắp xếp các chương trình biểu diễn.
mc thanh bạch
 Hình ảnh Thanh Bạch và vợ cũ Xuân Hương thuở còn mặn nồng.
Mỗi khi nhắc đến con trai và vợ cũ, anh đều ân cần gọi họ là những người bạn. “Tình bạn đó giúp chúng tôi nhiều thứ, con trai chúng tôi cũng là người bạn của ba mẹ, Thanh Tú chia sẻ nhiều điều thú vi, giới thiệu cho chúng tôi những thành tựu mới mà cháu thu thập, học hỏi được”, Thanh Bạch chia sẻ.

Kể từ khi chia tay vợ cũ, Thanh Bạch vẫn sống cô đơn và cho rằng đây là chất xúc tác để thăng hoa trong nghệ thuật, mang lại niềm vui cho khán giả.

“Đám cưới giả” với nữ đại gia giàu có

Sau 9 năm miễn nhiễm scandal và luôn kín tiếng về chuyện tình cảm, mãi đến đầu tháng 1.2015, “ông hoàng MC tạp kỹ” mới vướng vào tin đồn làm “phi công trẻ” bên bà chủ sân khấu hải ngoại Thúy Nga.

Cặp đôi này thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện có sự tham gia của Thanh Bạch, thậm chí, hình ảnh cả hai công khai “khóa môi” cũng từng khiến dư luận xôn xao thời gian dài. Nhiều ý kiến cho rằng, sau nhiều năm lẻ bóng, Thanh Bạch đã rất khôn ngoan khi chọn người đàn bà giàu có và quyền lực để tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên, khi trả lời báo chí, Thanh Bạch đã lên tiếng đính chính và cho biết đó chỉ là đám cưới giả với mục đích từ thiện. Anh muốn thu hút sự quan tâm, chú ý của khán giả dành cho chương trình quyên góp tiền bạc, hỗ trợ các anh em nghệ sỹ nghèo, bệnh tật.

Trong bài phỏng vấn gần đây, anh cũng khẳng định “ảnh chụp trong lễ cưới” chỉ là một sự kiện trong phòng trà và là sự đùa giỡn của mọi người trong giới. Nam MC xem Thúy Nga là người bạn thân thiết, có thể trao đổi cùng bà bất cứ điều gì trong cuộc sống và không quan tâm đến những gì người khác bàn tán về mình.

Nguồn: Dân Việt

Bình luận
vtcnews.vn