Mbappe lại kiêu ngạo và ích kỷ

Hậu trườngThứ Bảy, 10/09/2022 17:36:21 +07:00

Ngay cả khi Achraf Hakimi là người bạn thân nhất của Kylian Mbappe tại PSG, liệu cách tiền đạo người Pháp công khai chất vấn đồng đội có hợp lý?

Chân sút của Paris Saint-Germain một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý khi xuất hiện cảnh quay cho thấy anh gần như mắng người đồng đội Hakimi trong một trận đấu gần đây. Ở một cảnh quay thuộc bộ phim tài liệu do Amazon sản xuất, Mbappe chỉ trích hậu vệ phải người Morocco sau một pha bóng. "Tôi thề, cậu phải xem lại tình huống đi! Phải chuyền bóng cho tôi", Mbappe nắm tay Hakimi và nói.

Hậu vệ PSG sau đó đáp: "Nếu là như vậy. Tôi xin lỗi". Ngay lập tức, Mbappe nói tiếp: "Xin lỗi là chưa đủ, anh phải chuyền bóng cho tôi".

Mbappe nên xem lại mình

Sau khi đoạn phim được chia sẻ rộng rãi lên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ nhanh chóng gắn mác "cầu thủ kiêu ngạo nhất trong lịch sử bóng đá" cho Mbappe. Đó có thể là những phản ứng thái quá từ các anti-fan.

Tuy nhiên, một cổ động viên tên Joshua Blaise lại đưa ra quan điểm cho rằng: "Hãy tưởng tượng Mbappe sửa lỗi cho ai đó khi anh ta chưa thèm cải thiện chính bản thân mình".

Những gì xảy ra giữa Mbappe và Neymar ở trận gặp Juventus tại loạt trận đầu tiên vòng bảng Champions League mùa này cho thấy nhận xét trên có lý. Mbappe chưa tài năng và toàn diện đến mức có thể đi xét nét hay tỏ thái độ với bất kỳ đồng đội nào.

Mbappe lại kiêu ngạo và ích kỷ - 1

Dù là bạn thân của Mbappe, Hakimi cũng không tránh khỏi việc bị tiền đạo quyền lực của PSG chỉ trích. (Ảnh: Reuters)

Trong một pha tấn công của PSG ở hiệp 2 trận gặp Juventus, Neymar được cho là hét lớn về phía Mbappe khi đồng đội không chịu chuyền bóng. Trước đó, Lionel Messi nỗ lực đột phá trong vòng vây của 2 cầu thủ áo trắng rồi chọc khe cho Mbappe thoát xuống trống trải bên cánh phải.

Tiền đạo người Pháp có khoảng trống nhưng góc sút hẹp, và nếu anh chuyền cho Neymar đang di chuyển ở phía trong, PSG rất có thể đã ghi bàn. Thay vào đó, Mbappe tiếp tục dốc bóng xuống góc hẹp hơn và dứt điểm thẳng ra sau lưới một cách thiếu chính xác.

Tình huống ấy không phải lần đầu tiên Mbappe cho thấy sự ích kỷ của mình ở mùa giải này. Và việc đoạn phim cho thấy anh chất vấn Hakimi tại sao không chuyền cho mình chỉ khiến hình ảnh của Mbappe thêm xấu đi. Sau vụ lùm xùm giành penalty với Neymar hay tỏ thái độ trước Vitinha ở trận gặp Montpellie tại vòng 2 Ligue 1, Mbappe thể hiện phong độ tốt khi ghi 9 bàn sau 6 trận. Nội bộ PSG cũng trở nên yên ả khi Neymar nhiều lần chuyền bóng cho Mbappe như một cách dẹp tan bất hòa.

Hồi giữa tuần, chính tiền đạo người Brazil có tình huống chuyền bấm bóng đẹp mắt để Mbappe sút tung lưới Juventus. Nhưng nếu Neymar dọn cỗ cho Mbappe ở hiệp 1 trận gặp Juve, tại sao tiền đạo sinh năm 1998 không làm điều đó trở lại ở pha bóng hiệp 2?

Người ta có thể giải thích rằng, sự ích kỷ đã lấn át Mbappe trong pha bóng đó. Tiền đạo người Pháp dường như ám ảnh với việc phải ghi được bàn và trở thành trung tâm của sự chú ý. Anh giành đá penalty, dừng lại và đi bộ khi tiền vệ PSG không chuyền bóng cho mình.

Đến lúc này, người ta lại phát hiện ra việc anh chất vấn Hakimi vì không chuyền bóng cho mình. Cần nhớ rằng, chính Hakimi hồi đầu mùa cũng bị người hâm mộ PSG chỉ trích vì cho rằng hậu vệ người Morocco chỉ thích chuyền cho Mbappe mà nhiều lần ngó lơ Messi lẫn Neymar.

Các cổ động viên PSG cho rằng Hakimi thiên vị Mbappe hơn phần còn lại của đội bóng và đoạn video từ bộ phim tài liệu kể trên củng cố cho bằng chứng đó. Việc người ta nghi ngờ Mbappe gây áp lực để Hakimi phải dồn bóng cho mình là hoàn toàn có cơ sở.

Đừng để quyền lực hủy hoại

Bản hợp đồng kỷ lục Mbappe ký với PSG vào tháng 5/2022 phải chăng đã thay đổi con người tiền đạo này? Dù thực tế, những mầm mống về sự ích kỷ và cá nhân trong lối chơi của Mbappe đã manh nha từ vài năm trước. Ở Euro 2020, Mbappe chịu nhiều điều tiếng từ những phụ huynh của các tuyển thủ Pháp khác. Bà Veronique, mẹ của Adrien Rabiot, công khai nói Mbappe quá ngạo mạn và truyền thông Pháp thì nịnh nọt, nuông chiều cầu thủ này.

Mbappe lại kiêu ngạo và ích kỷ - 2

Mbappe đang có dấu hiệu ngạo mạn và thể hiện quyền lực quá mức tại PSG. (Ảnh: Reuters)

Cựu ngôi sao của Monaco và PSG, Jerome Rothen không tiếc lời chỉ trích Mbappe, khi cho rằng siêu sao này có một "cái tôi quá lớn" và phải được đưa vào khuôn khổ. Sau vụ lùm xùm ở Euro 2020, Rothen đánh giá rằng "nếu Mbappe có thái độ (ngạo mạn) như vậy, đó là vì (người ta) đã để ngỏ cánh cửa cho anh ta làm như vậy.

"Deschamps đã mở ra rất nhiều cánh cửa mà ông ấy thường không bao giờ mở ra", Rothen hàm ý.

Cựu tiền vệ tuyển Pháp và Arsenal, Emmanuel Petit cũng nhận ra thái độ không tốt của Mbappe: "Anh ấy có biểu hiện ngôn ngữ cơ thể không tích cực, trong con mắt của tôi. Có cảm giác rằng anh ấy đang lập lại hình tượng của Neymar thời mới đến PSG".

Nhưng Neymar chưa bao giờ được trao một bản hợp đồng với cả trăm triệu euro tiền lương và lót tay trong một năm như Mbappe. Tiền đạo người Brazil cũng không có quyền lực lớn như người đàn em tại PSG lúc này.

Neymar cũng không mang quốc tịch Pháp và được đích thân Tổng thống Pháp thuyết phục ở lại PSG, điều Mbappe khá tự hào trong bài phỏng vấn gần đây. "Ông ấy (Tổng thống Emmanuel Macon - PV) nói với tôi: 'Tôi muốn cậu ở lại. Tôi không muốn bạn rời đi ngay bây giờ. Bạn rất quan trọng đối với đất nước", Mbappe chia sẻ. "Khi tổng thống nói điều đó với bạn, điều đó có giá trị".

Công bằng mà nói Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cũng có thể tạo ra tầm ảnh hưởng với quốc gia của họ lớn như Mbappe lúc này. Song, điều khác biệt giữa hai siêu sao kể trên với tiền đạo người Pháp là sự khiêm tốn và tinh thần chiến đấu vì tập thể. Bên cạnh đó, họ cũng đã vô địch Champions League và giành Quả bóng vàng thế giới khi bằng tuổi Mbappe bây giờ. Còn tiền đạo người Pháp đang có gì?

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn