Mbappe, Harry Kane và những nỗi thất vọng ở vòng bảng Euro 2020

Euro 2020Thứ Sáu, 25/06/2021 07:23:00 +07:00

Harry Kane, Kylian Mbappe, đội Anh, Tây Ban Nha được đánh giá cao trước khi Euro 2020 khởi tranh. Song, lúc vào giải, những cái tên này lại gây thất vọng.

Trong một giải đấu, thất vọng chỉ là một khái niệm tương đối, mang tính nhất thời. Đứng ở góc độ này thì thấy thất vọng, nhìn từ bình diện khác lại không thấy điều đó.

Ta thất vọng nhưng họ không thất vọng, và ngược lại. Có người hôm nay gây ra sự thất vọng, ngày mai lại là khởi nguồn của sự hào hứng.

Những kẻ thua không gây thất vọng

Nhiều người cho rằng thể thức thi đấu giải Euro giờ quá "dễ dãi", ít cạnh tranh, nên không hấp dẫn. Sau vòng bảng, chỉ có 8 đội ra về, trong khi 16 trong tổng số 24 đội tham dự vào vòng sau.

Mbappe, Harry Kane và những nỗi thất vọng ở vòng bảng Euro 2020 - 1

Lewandowski làm những gì tốt nhất cho tuyển Ba Lan.

Nhưng nhìn những gì xảy ra ở lượt đấu cuối vòng bảng thấy cũng rất kịch tính. Số phận đội này nối với đội kia, đối thủ của mình ở vòng sau phải đến phút chót mới biết chính xác.

Tuyển Ukraine ở bảng C ngồi nhà ngóng từng bàn thắng của Tây Ban Nha vào lưới Slovakia ở bảng E, để chắc chắn mình có mặt ở vòng sau. Tuyển Ba Lan đứng bét bảng E cho đến phút bù giờ ở trận gặp Thụy Điển, vẫn còn cơ hội leo lên vị trí nhì bảng.

Trong 2 trận cuối bảng F, sự đổi ngôi diễn ra theo từng bàn thắng trên 2 sân bóng ở Munich (Đức) và Budapest (Hungary). Tuyển Hungary, đội bóng tưởng như là con mồi dễ dàng cho các ông lớn ở bảng tử thần, có phần lớn thời gian ở trận gặp Đức sống với hy vọng.

Vị trí cuối bảng và bị loại luân chuyển từ Hungary qua Đức, rồi qua Bồ Đào Nha. Tiếp đó, nó quay vòng tiếp cho đến khi nó dừng lại ở Hungary.

Video: Hungary suýt loại Đức khỏi EURO 2020

Nếu tính trong 8 đội bóng bị loại ở vòng bảng, Hungary là đội bóng hào hùng nhất. Họ đá còn hay hơn có lẽ một nửa số đội lọt vào vòng knock-out. Chắc chắn, người hâm mộ trung lập cũng như người Hungary không thất vọng về đội bóng này.

Các đội bóng bị loại, gồm Phần Lan, Bắc Macedonia, Nga, Scotland, Slovakia, thực chất thì lực của họ đến vậy thôi. Ba Lan bị loại nhưng chân sút Robert Lewandowski không hề gây thất vọng, anh ghi 3 trong 4 bàn cho đội này ở giải đấu.

Trung phong thuộc Bayern Munich làm hết mọi việc cho một đội bóng rất đỗi trung bình, từ kiến tạo lối chơi, chỗ dựa tinh thần và thể chất, ghi bàn. Chỉ là không may khi 2 cú đánh đầu liên tiếp của anh chạm xà ngang khung thành Thụy Điển.

Những đội tuyển thật sự thất vọng

Thổ Nhĩ Kỳ là đội gây thất vọng nhất. Họ đá tồi, thua cả 3 trận, hiệu số bàn thắng bại là -7 (ghi 1 bàn, thua 8 bàn).

Vì Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng nhiều, như một chú ngựa ô có thể tiến sâu trong giải. Họ thắng và hòa Pháp trong 2 trận ở vòng loại Euro 2020. Đội tuyển này có HLV Senol Gunes, người đã dẫn dắt chính ĐTQG giành kỳ tích là huy chương đồng World Cup 2002.

Mbappe, Harry Kane và những nỗi thất vọng ở vòng bảng Euro 2020 - 2

Thổ Nhĩ Kỳ (áo đỏ) thua cả 3 trận, hiệu số bàn thắng bại là -7. 

Thổ Nhĩ Kỳ bất bại từ đầu năm 2021, trong đó có trận thắng Hà Lan 4-2 thuộc vòng loại World Cup 2022 bằng lối tấn công rực lửa. Ấy vậy, vào Euro 2020, Thổ Nhĩ Kỳ bế tắc, rệu rã, trong khi Hà Lan toàn thắng cả 3 trận vòng bảng.

Bóng đá có tính thời điểm là thế, thất vọng cũng có tính thời điểm. Như trường hợp của Tây Ban Nha, 2 trận đầu tiên, họ chơi rất bế tắc. Vào trận cuối với Slovakia, "La Roja" thắng 5-0, và người khai thông bế tắc cho họ lại là thủ môn đối phương.

2 trận đầu thất vọng, trận cuối thắng to lại hết thất vọng. Nhưng có thể vòng tới sẽ lại thất vọng với Tây Ban Nha.

Vì về cơ bản, "La Roja" bây giờ không giống như khi còn thống trị sân khấu bóng đá một thập niên trước. Họ không có chân sút nào giá trị như David Villa (giá mà Lewandowski mang quốc tịch Tây Ban Nha - PV), các tuyến thi đấu cũng không còn ai kiệt xuất như Xavi Hernandez hay Andres Iniesta.

2 trận đầu, cầm chịch cho sự sáng tạo trong lối chơi của Tây Ban Nha là cầu thủ 18 tuổi Pedri. Trận cuối, Sergio Busquets trở lại như vị cứu tinh, đem lại sức sống mới cho đội Tây Ban Nha. Vị cứu tinh đã 32 tuổi, mới bị cách ly vài tuần do nhiễm virus corona và chưa hoàn toàn đủ thể lực.

Một giải đấu lớn lại có những điều kỳ lạ về kỹ thuật khiến người xem phải chú ý. Điều kỳ lạ ở giải này mang màu khá thất vọng.

Riêng ở vòng đấu bảng, đã có 8 pha tự đốt lưới nhà. Trong khi tất cả giải đấu của Euro từ 1976 đến 2016 chỉ đếm được 9 lần cầu thủ đá phản lưới nhà.

Và trong số 14 cú sút phạt đền thì 6 cú hỏng ăn, của Pierre Hojbjerg (Đan Mạch), Gareth Bale (Wales), Ezgjan Alioski (Bắc Macedonia), Ruslan Malinovskiy (Ukraine), Gerard Moreno và Alvaro Morata (Tây Ban Nha). Ngược lại, dẫn đầu danh sách ghi bàn là người hưởng lợi nhất từ các cú sút phạt đền, 3 trong 5 bàn của Cristiano Ronaldo ghi từ chấm 11 m.

Và kẻ thắng cũng gây thất vọngNếu ta định nghĩa những người gây thất vọng lớn nhất là những người được kỳ vọng nhiều nhất, thì có thể kể ra một số cái tên như Harry Kane hay Kylian Mbappe. Hai chân sút này đều tịt ngòi ở vòng đấu bảng.

Còn Eden Hazard chơi bóng lắt nhắt, rối rắm thì không bị xem là gây thất vọng. Anh là ngôi sao tại World Cup vào 3 năm trước. Chuyển sang Real Madrid và gặp chấn thương khiến ngôi sao này không còn là mình của ngày xưa. Ai cũng thấy điều đó từ đầu giải, nên họ không kỳ vọng nhiều vào tiền vệ người Bỉ. Một số ngôi sao có thể được miễn trừ theo cách này.

Có thể miễn trừ cho Mbappe? Không thể. Vì anh là chân sút được mọi giới kỳ vọng. Nhưng có thể, nếu như xét các đóng góp của ngôi sao người Pháp vào lối chơi chung của đội nhà. Mà "Les Bleus"còn những trận đấu tới để Mbappe thể hiện.

Mbappe, Harry Kane và những nỗi thất vọng ở vòng bảng Euro 2020 - 3

Harry Kane chưa ghi bàn ở EURO 2020.

Có thể miễn trừ cho Kane? Có thể, vì các vệ tinh của anh không cung cấp đạn dược để tiền đạo này chiến đấu. Trong 270 phút của 3 trận đấu, cả đội Anh tung tổng cộng 6 cú sút trúng đích về khung thành các đối thủ. Kane không phải là nỗi thất vọng mà là HLV Gareth Southgate.

Với đầy cầu thủ tấn công trong tay, Southgate lại đi xây dựng lối chơi dựa trên sự chắc chắn của hàng thủ. Tuy nhiên, nhân sự hàng thủ của họ có chất lượng không cao.

Có lẽ Southgate muốn học tấm gương của các đội vô địch khắc khổ trước đây, như Tây Ban Nha tại World Cup 2010, với 4 trận đấu vòng knock-out chỉ thắng với tỉ số duy nhất là 1-0. Hay học Bồ Đào Nha chỉ phòng thủ thật chắc để lên ngôi tại Euro 2016.

Nhưng tính toán thế nào thì Anh vẫn gặp phải Đức, đối thủ truyền kiếp của họ ở các giải lớn, đối thủ mà họ sợ nhất. Đã khi nào Anh hạ Đức tại một trận vòng knock-out? Gần nhất là World Cup 1966, trên sân nhà, Anh thắng Đức ở trận chung kết.

Kể từ sau đó, Anh thua Đức tại tứ kết World Cup 1970, bị Đức loại tại vòng bảng thứ hai World Cup 1982, thua Đức tại bán kết World Cup 1990, rồi tại bán kết Euro 1996, rồi tại vòng 16 đội World Cup 2010.

(Nguồn: Zing News)
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp