May mắn được thay giác mạc, lại bị chồng đấm vỡ nhãn cầu

Sức khỏeThứ Bảy, 04/08/2018 07:22:00 +07:00

Bệnh nhân Nguyễn Thị N. nhập viện trong tình trạng tổn thương mắt phải, vỡ nhãn cầu vòng theo diện ghép giác mạc cũ, xuất huyết, phòi tổ chức nội nhãn... do bị chồng đấm.

Ngày 3/8, Bệnh viện Mắt Trung Ương tiếp nhận trường hợp chị Nguyễn Thị N. 53 tuổi (ở Tân Thành, Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) bay ra cấp cứu.

Bác sĩ kiểm tra ghi nhận, mắt phải bệnh nhân vỡ nhãn cầu từ 10h - 4h vòng theo diện ghép giác mạc cũ, xuất huyết, phòi tổ chức nội nhãn. Thị lực chỉ còn bóng bàn tay. Mắt trái dày đặc sẹo của bệnh loạn dưỡng giác mạc cũ, cũng chỉ lơ mơ nhận biết được bàn tay quơ trước mắt.

mat phai

Mắt phải bệnh nhân N. bị chồng đám vỡ nhãn cầu phòi ra. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Trước đây, chị N bị loạn nhưỡng từ nhỏ, từng điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung Ương trong thời gian dài. Vì mù cả hai mắt, chị N. may mắn được chọn thay giác mạc mắt phải từ người hiến tặng. Người phẫu thuật ghép giác mạc cho chị là PGS.TS Hoàng Thị Minh Châu.

Chị N. cho biết, chị thường xuyên phải chịu những trận đòn từ người chồng nát rượu. Tuy nhiên, trận đòn lần này gây hậu quả nặng nề nhất, mắt phải không chỉ tím bầm do bị đấm mà còn chảy máu và dịch, bóng tối lại ập xuống đời chị.

mat trai

 Mắt trái bị loạn dưỡng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bác sĩ Hoàng Cương, bác sĩ mổ cho chị N. nói: “May mắn giác mạc cũ của bệnh nhân còn khá trong, không bị tổn thương nhiều nên sẽ được khâu lại để chị này có thể nhìn được”.

Theo bác sĩ Cương, bệnh nhân hiện được tiếp tục theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung Ương.

Hoàng Sam
Bình luận
vtcnews.vn