Máy làm đá Hải Âu giải quyết ‘vấn nạn’ đá bẩn

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Tư, 16/05/2018 08:21:00 +07:00

Không chỉ ở vùng nông thôn mà ngay cả những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, đá bẩn được bán tràn lan và công khai, đây là thực trạng đáng báo động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe cho người tiêu dùng.

Vấn nạn đá bẩn đáng báo động

Không kém gì thực phẩm bẩn,“vấn nạn” đá viên bẩn đang trở nên đáng báo động. Ở nông thôn, đá viên sạch trở nên khan hiếm, do nguồn nước bị ô nhiễm và quá trình xử lý nước không đảm bảo trước khi đưa vào sản xuất đá viên.

Đáng nói hơn, tại những khu vực mà lượng đá viên được tiêu thụ nhiều như các thành phố lớn (TP.HCM, Hà Nội…), đá bẩn vẫn được cung ứng và sử dụng tràn lan mà không được kiểm soát hay cảnh báo đúng mức.

1

 Đá viên bẩn được sản xuất và tiêu thụ không kiểm soát

Một lượng lớn đá viên bẩn hàng ngày được đưa vào các nhà hàng, siêu thị, các trung tâm giải trí, các khu chế xuất, chợ hải sản, rồi len lỏi vào từng quán nhỏ, từng con phố - nơi có các dịch vụ ăn uống, giải khát ở khắp mọi nơi trong thành phố.

Như một nhu cầu tất yếu của thị trường, có cung thì có cầu. Nhu cầu sử dụng đá viên quá lớn trong mùa hè, nhất là vào thời gian cao điểm – những đợt nắng nóng cục bộ. Lượng đá viên cung cấp cho thị trường đôi khi là không đủ. Cung không đáp ứng đủ cho cầu, nên chất lượng đá viên sạch qua kiểm chứng khá khan hiếm.

Từ khâu chất lượng nước đầu vào đến quá trình sản xuất, bảo quản và phân phối đều không đảm bảo an toàn vệ sinh. Nhưng tất cả đều khuất mắt trông coi, khách hàng mặc nhiên sử dụng đá viên như một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

2

Đá bẩn được sử dụng trong nhiều nhà hàng, quán bia 

Dân tình hoang mang trước thực trạng đá bẩn tràn lan

Chia sẻ về thói quen dùng nước đá của các hộ dân xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm – Hà Nam, anh Trung cho biết: “Người dân chúng tôi tin tưởng vào nước đá tại các nhà hàng, quán ăn, không nghĩ là đá bẩn. Vì thế, gia đình có việc hay mùa hè nóng nực, chúng tôi đều mua và sử dụng đá tại các địa điểm này”.

“Giờ ăn uống cứ phải cho thêm đá vào mới thấy dễ chịu và dễ uống, nhất là bia và nước uống giải khát. Cứ nghĩ nó như nước lọc thôi, nên uống cũng không sao!” – anh Hưng, Quận Nam Từ Liêm thành thật kể về thói quen và sở thích dùng đá viên của mình.

Khác với ý kiến của 2 anh, chị Hà, sống tại Cầu Giấy chia sẻ, chị hành nghề bán nước đã lâu năm. Chị biết rõ đá viên chị dùng hàng ngày để bán cho khách là đá không sạch: “Cứ hết đá là tôi gọi cho nơi bán họ mang đến, cũng không để ý và quan tâm nhiều việc họ sản xuất đá như thế nào. Nhiều lần thấy đá dùng không hết, để tan ra thành nước, thấy toàn cặn và nước sủi bọt. Tôi nghĩ chắc đá viên này họ sản xuất cũng không được sạch. Nhưng bây giờ không dùng thì không có hàng để bán, khách yêu cầu đá mà không có thì lần sau họ không đến nữa”.

Máy làm đá Hải Âu - Giải pháp an toàn bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

Không giống như các loại thực phẩm, đá viên không được kiểm tra và kiểm định chất lượng một cách sát sao (nếu không muốn nói là khá lỏng lẻo), kể cả ở khu vực thành thị. Nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm về đường ruột, nhiễm khuẩn…là điều không tránh khỏi. Sức khỏe con người đang bị đe dọa bởi chính thói quen sử dụng đá viên bẩn. Vậy đâu là giải pháp cho “vấn nạn” này?

3 3

 Sử dụng đá viên bẩn tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm về đường ruột

Thấu hiểu và mong muốn mang lại “Cuộc sống sạch” thông qua hình thành thói quen tiêu dùng thực phẩm sạch, đá viên sạch, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Âu đã nghiên cứu và sản xuất đưa ra thị trường nhiều model máy làm đá viên sạch tinh khiết sản lượng từ 30Kg – 1800Kg đá/24h.Với linh kiện hoàn toàn nhập khẩu chính hãng từ các nước châu Âu (Đức, Anh, Pháp, Nhật, Italia...), đạt chuẩn ISO 9001:2008, các model máy làm đá Hải Âu được đánh giá cao về độ bền cũng như chất lượng đá viên.

4 4

 Máy làm đá viên Hải Âu – Giải quyết “vấn nạn” đá bẩn

Hơn nữa, chất lượng đá viên thành phẩm từ máy làm đá Hải Âu đã đượcTổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Bộ Y Tế – Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, và Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh chứng nhận đảm bảo sạch tinh khiết. Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng máy làm đá Hải Âu, giúp giảm thiểu những nguy cơ, rủi ro về bệnh tật tiềm ẩn trong nước đá bẩn.

Thông tin liên hệ Hải Âu Group:

MM Mega Market: Hệ Thống Siêu Thị Metro Toàn Quốc – 091.550.8989

Showroom Hà Nội: 72 Phố Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm - (024).3788.0246 – 0913.102.168

Showroom TP. HCM: 522 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình - (028).6292.3070 - 091.507.8989

Showroom Vinh: Tòa Nhà Trung Anh, KM 2, Đại Lộ V.I Lê Nin - (0238).6689.265

Showroom Đà Nẵng: 387 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng - (0236).3838.899

Showroom Buôn Ma Thuột: 316 Phan Bội Châu, TP. Buôn Ma Thuột - (0262).3999.998

Showroom Nha Trang: 131 đường 23/10, P. Phương Sơn - (0258).3826.899

Trung Tâm Bảo Hành: Số 1 đường CN7, KCN Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, HN – 1900.1772

Email: [email protected]

Website: https://haiau.com/

Nhã Phương
Bình luận
vtcnews.vn