Máy giặt Samsung đột ngột bốc cháy, người dùng hoảng hốt

Kinh tếChủ Nhật, 16/10/2016 08:09:00 +07:00

Vừa giặt đồ xong, chiếc máy giặt của một cụ bà ở Australia đột ngột bốc lửa rồi cháy lan cả sang những khu vực xung quanh căn bếp.

Tờ Herald Sun của Australia đưa tin, một vụ nổ máy giặt thương hiệu Samsung vừa xảy ra tại Melbourne.

Bà Najwa Harik - chủ nhân của chiếc máy giặt cho hay: "Tôi vừa giặt xong và 10 phút sau thấy ngọn lửa bốc lên.

Theo bà Najwa Najwa Harik, bà đã sống trong căn nhà hiện tại được 27 năm. Cách đây 7 tháng, bà bỏ tiền để xây mới và bây giờ tất cả bị hủy hoại. Hiện tại, bà phải sống tại chỗ ở tạm do cơ quan bảo hiểm cung cấp.

giat 2

Bà Najwa Harik - chủ nhân chiếc máy giặt bị nổ

Sau sự việc, bà cho rằng, tất cả các máy giặt của Samsung cần phải được kiểm tra. "Điều quan trọng là mọi người biết những gì có thể xảy ra từ các máy giặt của Samsung", bà nói.

Mặc dù, chi nhánh Samsung tại Australia cho biết, tất cả các sản phẩm của hãng đã được thử nghiệm chặt chẽ trước khi bán ra thị trường.

Các nhà điều tra của cơ quan phòng cháy địa phương xác định ngọn lửa xuất phát khi có lỗi ở chiếc máy giặt. Đây cũng là chiếc máy giặt thuộc dòng bị Samsung thu hồi cách đây không lâu do lo ngại vấn đề an toàn.

Phát ngôn viên của chi nhánh Samsung tại Australia là Kate Jone cho biết, công ty quan ngại sâu sắc khi nghe báo cáo việc người dùng hít phải khói và đang điều tra sự việc.

giat 1

Gian bếp biến dạng vì cháy của cụ bà

Tháng trước, chi nhánh Samsung Electronics tại Australia từng tuyên bố đã thu hồi được 80% trong số 150.000 chiếc máy giặt thuộc diện thu hồi ở nước này.

Cơ quan chức năng Australia kêu gọi người sử dụng kiểm tra máy giặt của gia đình để đảm bảo không thuộc diện thu hồi. Các máy giặt thuộc diện thu hồi mang số hiệu: SW75V9WIP / XSA, SW65V9WIP / XSA, SW70SPWIP / XSA, SW80SPWIP / XSA, WA85GWGIP / XSA và WA85GWWIP / XSA.

Trước đó, hồi cuối tháng 9, một phụ nữ tên là McAllen ở Texas (Mỹ) đệ đơn kiện vì chiếc máy giặt hãng Samsung đột nhiên phát nổ khi đang giặt.

Sau đó, cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo về những người đang sử dụng máy giặt của Samsung được sản xuất từ tháng 3/2011 đến tháng 4/2016. Tuy nhiên, Ủy ban An Toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ không nêu tên cụ thể các dòng hay phiên bản của máy giặt có nguy cơ.

Theo khuyến cáo, người dùng nên bật chế độ giặt nhẹ nếu giặt ga trải giường, đồ cồng kềnh hay đồ không thấm nước. Do tốc độ quay thấp giảm nguy cơ chấn thương hay thiệt hại nếu máy giặt bị bật nắp.

Video: Samsung bị tố che giấu môi trường làm việc độc hại

Nghi Dung (Theo HS)
Bình luận
vtcnews.vn