Máy bay tuần tra P-8A Mỹ do thám căn cứ Du Lâm của Trung Quốc ở Biển Đông?

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 16/05/2020 16:10:00 +07:00
(VTC News) -

Theo The Drive, máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon của Mỹ vừa có chuyến bay gần đảo Hải Nam, xung quanh khu vực căn cứ hải quân của Trung Quốc trên Biển Đông.

Hôm 15/5, tài khoản Twitter Golf9 chuyên theo dõi lộ trình di chuyển của máy bay phát hiện ra chiếc P-8A mang số hiệu 169010 của Hải quân Mỹ bay qua Biển Đông, vòng qua đảo Hải Nam rồi tiến vào Vịnh Bắc Bộ. 

Chiếc P-8A sau đó quay đầu và rời khỏi khu vực theo lộ trình cũ. Theo The Drive, chiếc phi cơ của hải quân Mỹ bay cách bờ biển đảo Hải Nam gần 50km và bay qua căn cứ Hải quân Du Lâm của Trung Quốc. 

Máy bay tuần tra P-8A Mỹ do thám căn cứ Du Lâm của Trung Quốc ở Biển Đông? - 1

Trinh sát cơ Mỹ được cho là vừa thực hiện chuyến bay do thám căn cứ quân sự của Trung Quốc. (Ảnh: The Drive)

P-8 Poisedon là máy bay do thám hiện đại của Hải quân Mỹ, được sử dụng trong nhiệm vụ giám sát các hoạt động cải tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông. P-8 Poseidon được trang bị tháp pháo cảm biến hồng ngoại và quang điện, hệ thống radar giám sát trên biển AN/APS-154, hệ thống phát tín hiệu thông tin. 

Golf9 chỉ ra rằng chiếc 169010 là một trong ít nhất 7 chiếc P-8A được trang bị AN/APS-154 có khả năng chụp ảnh chi tiết cả ngày và đêm, trong nhiều điều kiện thời tiết, đồng thời có thể phát hiện mục tiêu di động. 

Theo The Drive, Hải Nam là mục tiêu mà các chuyên gia Mỹ nhắm đến khi thiết kế và lắp đặt AN/APS-154. Hòn đảo này từ lâu được biết đến như mục tiêu tình báo của quân đội Mỹ và cộng đồng tình báo Mỹ. 

Máy bay tuần tra P-8A Mỹ do thám căn cứ Du Lâm của Trung Quốc ở Biển Đông? - 2

Đường bay của chiếc P-8A do tài khoản Twitter @JapanRader công bố.

Tin tức về hoạt động của máy bay trinh sát Mỹ xuất hiện không lâu sau khi tờ SCMP loan tin tàu khu trục Mỹ được phát hiện di chuyển qua biển Hoàng Hải ngoài khơi Thượng Hải vào thời điểm Trung Quốc triển khai cuộc tập trận dài 11 tuần ở khu vực này.

Hình ảnh được Sáng kiến minh bạch chiến lược Biển Đông thuộc Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc (SCSPI) công bố cho thấy USS Rafael Peralta, khu trục hạm lớp Arleigh Burke xuất hiện cách bờ biển phía đông của Trung Quốc 214 km vào khoảng 8h sáng 15/5. 

Đây là khu trục hạm thứ 2 của Mỹ hiện diện ở biển Hoàng Hải trong vòng chưa đầy 1 tháng qua. Chiến hạm này di chuyển vào Biển Hoa Đông và các vùng biển gần Trung Quốc từ ngày 3/5.  

Trong dòng tweet đăng trên mạng xã hội hôm 15/5, Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ xác nhận hoạt động của USS Rafael Peralta, khu trục hạm có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phòng không và tấn công. 

USS Rafael Peralta xuất hiện vào thời điểm Trung Quốc hôm 14/5 bắt đầu cuộc tập trận quân sự mở rộng trên Biển Hoàng Hải với sự tham gia của 2 tàu sân bay. Cuộc tập trận kéo dài 11 tuần sẽ kết thúc vào ngày 31/7. Hải quân Trung Quốc đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ tập trận vốn bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19. 

Bình luận về động thái mới của Mỹ, chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhou Chenming cho rằng, Mỹ đang "đùa với lửa" khi gửi tàu chiến tới gần Trung Quốc vào thời điểm nhạy cảm như hiện nay. 

Song Hy(Nguồn: The Drive)
Bình luận
vtcnews.vn