Máy bay Trung Quốc hạ cánh khẩn cấp vì cảnh báo có bom

Thế giớiThứ Tư, 25/02/2015 08:48:00 +07:00

Hôm 25/2, máy bay của hãng Air China buộc phải hạ cánh sau khi một hành khách nói bom xuất hiện trên máy bay.

Hôm 25/2, máy bay của hãng Air China buộc phải hạ cánh sau khi một hành khách nói bom xuất hiện trên máy bay.

Chuyến bay mang mã hiệu CA1336 của hãng Air China trong lộ trình từ Nam Ninh đến Bắc Kinh đã hạ cánh ở sân bay Trùng Khánh lúc 13h59 sau khi một hành khách nói rằng có bom trên máy bay. Chuyến bay đã khởi hành trước đó một tiếng rưỡi, theo Shanghaiist.
Máy bay của Air China buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Trùng Khánh
Máy bay của Air China buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Trùng Khánh 
Cảnh sát, xe cứu thương và nhân viên cứu hỏa ngay lập tức được triển khai tới sân bay. Hình ảnh trên mạng xã hội Weibo cho thấy thành viên lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh SWAT của Trung Quốc đã lên máy bay để kiểm tra sau khi phi cơ hạ cánh.

Tính đến 17h, cảnh sát bắt giữ 3 hành khách để thẩm vấn. Những người còn lại đã lên chuyến bay tới Bắc Kinh sau khi trải qua quá trình kiểm tra an ninh.

Đây không phải lần đầu tiên một phi cơ phải hạ cánh khẩn cấp sau khi hành khách thông báo bom xuất hiện trên máy bay.

Đầu tháng 2/2015, cảnh sát đã giam một người đàn ông trong 10 ngày sau khi vị khách này dọa rằng, ông ta sẽ làm nổ tung chiếc máy bay trong lộ trình tới Nam Xương. Sau sự cố, phi công đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bao’an ở Thâm Quyến.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn