Máy bay Trung Quốc rơi vào vùng nhiễu động, hành khách gãy xương, rách da đầu

Thế giớiThứ Hai, 19/06/2017 07:57:00 +07:00

Ít nhất 20 người bị thương sau khi chuyến bay của hãng hàng không China Eastern Airlines trên hành trình từ Paris tới thành phố Côn Minh rơi vào vùng nhiễu động.

Vụ việc xảy ra hôm 18/6 trên chuyến bay MU744 đang trên hành trình từ đang trên đường sân bay Charles de Gaulle Paris, Pháp và chuẩn bị hạ cách ở sân bay quốc tế Kunming Changshui ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Sự cố này khiến chiếc Airbus A330 của China Eastern Airlines hạ cánh muộn hơn 1 giờ sau với dự kiến ban đầu là 7h40. Tất cả các hành khách bị thương trong đó có 4 trường hợp bị thương nghiêm trọng đã được đưa tới bệnh viện. 

2017-04-24t054019z_365218552_rc154a753340_rtrmadp_3_china-eastern-results

 Một máy bay của hãng China Eastern Airlines. (Ảnh: Reuters)

Tân Hoa Xã cho biết, nhiều hành khách được đưa vào bệnh viện trong tình trạng gãy xương, rách da đầu, chấn thương phần mềm và một số vết thương ngoài da khác do hành lý rơi xuống người. 

Đây là lần thứ hai trong vòng hơn 1 tuần qua, một máy bay của China Eastern Airlines gặp sự cố.

Video: Máy bay chở khách Trung Quốc suýt bị tên lửa Triều Tiên bắn hạ 

Tuần trước, chiếc máy bay Airbus A330-200 của hàng này đã phải quay trở lại sân bay sau khi phi hành đoàn phát hiện một lỗ thủng lớn ở vỏ động cơ. Vụ việc xảy ra hôm 11/6 khi chiếc máy bay của China Eastern Airlines đang trên hành trình di chuyển từ Sydney tới Thượng Hải.

Rất may, không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương sau sự cố này.

Song Hy (Nguồn: Strait Times)
Bình luận
vtcnews.vn