Máy bay quân sự Trung Quốc rơi lao vào nhà dân

Thời sự quốc tếThứ Năm, 09/06/2022 16:04:00 +07:00
(VTC News) -

Một tiêm kích J-7 của không quân Trung Quốc trong khi bay huấn luyện đã gặp sự cố và rơi xuống một khu dân cư ở tỉnh Hồ Bắc.

Theo SCMP, một người chết và hai người bị thương sau khi chiếc J-7 rơi xuống một khu dân cư gần sân bay Lão Hà Khẩu, thuộc thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, hôm 9/6.

Còn theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đưa tin, tiêm kích J-7 gặp sự cố trong khi đang bay huấn luyện. Phi công J-7 đã kịp thoát ly khỏi máy bay nhưng chiếc tiêm kích lại đâm vào một khu dân cư.

Ngay sau sự cố, phi công J-7 cùng một số dân thường bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Hiện không quân Trung Quốc đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Máy bay quân sự Trung Quốc rơi lao vào nhà dân - 1

Tai nạn máy may Trung Quốc. (Ảnh: Global Times)

Theo một số đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa và khói bốc lên từ nơi dường như là hiện trường vụ tai nạn, nhiều nhà dân bốc cháy và đổ sập khi chiếc tiêm kích lao xuống. Lực lượng cứu hỏa, cứu thương địa phương đã có mặt ở hiện trường ngay sau đó.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc cho biết sẽ sớm công bố thông tin về vụ tai nạn trong thời gian sớm nhất, theo Hoàn Cầu thời báo. 

Theo truyền thông Trung Quốc, từ đầu năm 2021, không quân Trung Quốc đã có kế hoạch dần loại biên dòng tiêm kích J-7 vốn đã phục vụ nhiều thập kỷ.

Ở thời điểm hiện tại J-7 vẫn là một trong những dòng tiêm kích chủ lực của không quân Trung Quốc, ngoài nhiệm vụ đánh chặn trên không, tiêm kích này còn có thể thực hiện các nhiệm vụ khác như bay hộ tống, phối hợp tác chiến cùng các máy bay chiến đấu thế hệ 3 và 4.

Video: Tiêm kích rơi lao vào nhà dân ở Trung Quốc

Theo CCTV, không quân Trung Quốc cũng đã thực hiện nhiều sửa đổi và nâng cấp trên J-7, phát triển các biến thể như máy bay huấn luyện JL-9, đồng thời xuất khẩu dòng tiêm kích này đến nhiều quốc gia.

Trong 20 năm trở lại gần đây, lực lượng không quân Trung Quốc đã đưa vào biên chế số lượng lớn các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 như J-10, J-11 và J-16, ngoài ra còn có cả máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 J-20.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 như J-10 hoạt động tốt hơn trong cả không chiến và tấn công mặt đất, vì khả năng cơ động của chúng vượt trội hơn so với J-7.

Trung Quốc cũng đã tuyên bố sẽ tăng ngân sách quốc phòng và một trong những mục đích sử dụng số tiền này là để đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa vũ khí và trang bị cho lực lượng không quân.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp