Máy bay SU-22 rơi ở Nghệ An: Hai phi công hy sinh là sỹ quan kỳ cựu

Thời sựThứ Năm, 26/07/2018 14:58:00 +07:00

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết 2 phi công Phạm Giang Nam và Khuất Mạnh Trí hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu là 2 sỹ quan kỳ cựu.

Liên quan đến vụ máy bay quân sự rơi tại Nghệ An, chiều 26/7, trả lời VTC News, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam, cho biết, các lực lượng chức năng báo cáo về xác định 2 phi công đã hy sinh.

hien-truong-1

Cơ quan chức năng và người dân có mặt tại hiện trường vụ việc.

hien-truong-3

Người dân địa phương theo dõi vụ việc gần hiện trường máy bay quân sự rơi.

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính 2 phi công tham gia bay gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng của Trung đoàn 921; Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay của Trung đoàn 921. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết 2 phi công hy sinh là những sỹ quan kỳ cựu.

Hiện trường gặp nạn là được xác định ban đầu tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ An.

"Máy bay Su22 thực hiện việc bay huấn luyện chiến đấu và gặp nạn tại khe núi thuộc huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Vì vậy, sự cố này không ảnh hưởng đến người dân" - Thượng tướng Nghĩa cho hay.

roi may bay

Hiện trường vụ máy bay quân sự rơi.

roi may bay 2 3

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng 12h ngày 26/7, chiếc máy bay quân sự đang bay qua làng Dừa (xã Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ An) thì rơi xuống quả đồi gần khu dân cư.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Trước lúc xảy ra tai nạn, trên máy bay có 2 phi công.

Video: Hiện trường máy bay quân sự rơi ở Nghệ An

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn