Máy bay phải quay đầu vì bị cấm cửa vào Pháp, Belarus nói Paris 'không tặc'

Thời sự quốc tếThứ Năm, 27/05/2021 07:57:08 +07:00
(VTC News) -

Belarus cáo buộc giới chức Pháp có hành vi không tặc sau khi máy bay chở khách của nước này bay từ Minsk đến Barcelona bị từ chối bay qua không phận Pháp.

Hãng hãng không Belavia của Belarus cho biết, chuyến bay В2869 chở 56 hành khách bị từ chối cho vào không phận Pháp và mất khoảng hai giờ đồng hồ ở trên không trước khi quay trở lại Minsk.

“Thành thật mà nói, đây thực chất là hành vi không tặc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Glaz cho biết. 

Belavia khẳng định, kiểm soát không lưu Pháp viện dẫn "lệnh từ Thủ tướng Pháp" khi đưa ra quyết định trên. 

Máy bay phải quay đầu vì bị cấm cửa vào Pháp, Belarus nói Paris 'không tặc' - 1

Một máy bay của hãng hãng không Belavia. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Belarus cho biết hầu hết hành khách trên chuyến bay В2869 là công dân EU, đồng thời khẳng định sự an toàn của họ đã bị đe dọa.

"Đây là vụ việc nghiêm trọng và là hành động trái đạo đức", ông Glaz nói, cáo buộc giới chức Pháp vi phạm Công ước Chicago về đi lại bằng đường hàng không.

Căng thẳng giữa EU và Belarus gia tăng sau vụ Minsk điều tiêm kích, ép máy bay chở nhà báo đối lập hạ cách. 

EU sau đó cấm máy bay Belarus bay vào không phận của khối và kêu gọi các hãng hàng không của EU tránh bay qua Belarus. 

Song Hy(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn