Máy bay Nga rơi, Ai Cập khẳng định không có dấu hiệu khủng bố

Thế giớiThứ Hai, 14/12/2015 10:00:00 +07:00

Một tháng sau khi Nga phát động chiến dịch không kích khủng bố nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Syria, 1 chiếc máy bay của nước này đã gặp nạn.

Một tháng sau khi Nga phát động chiến dịch không kích khủng bố nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Syria, 1 chiếc máy bay của nước này đã gặp nạn.

Ai Cập hôm 14/12 thông báo, không có bằng chứng về hành động khủng bố trong vụ việc máy bay chở khách của Nga rơi trên bán đảo Sinai hôm 31/10.
Ai Cập thông báo không tìm thấy bằng chứng máy bay Nga bị khủng bố
Ai Cập thông báo không tìm thấy bằng chứng máy bay Nga bị khủng bố 
Theo các nhà chức trách Ai Cập, họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy máy bay chở 224 người của hãng hàng không Nga Kogalymavia gặp nạn vì khủng bố.

Trước đó, ngày 17/11, nhà chức trách Nga khẳng định chiếc máy bay chở khách bị rơi do một quả bom trong khoang phát nổ.

Vụ tai nạn máy bay Airbus A321 của Nga xảy ra 1 tháng sau khi Nga phát động chiến dịch không kích khủng bố nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Ngay sau vụ rơi máy bay, nhóm Nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã tấn công khủng bố máy bay của Nga.

Video: Hiện trường vụ rơi máy bay

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn