Máy bay ném bom ‘kỵ sĩ ma’ B-52H tái xuất sau 10 năm ở bãi phế liệu

Quân sựThứ Năm, 14/01/2021 18:50:00 +07:00
(VTC News) -

Không quân Mỹ biên chế trở lại máy bay ném bom B-52H Stratofortress, sau thời gian gần 10 năm nằm trên bãi phế thải của sa mạc Arizona.

Cơ sở hậu cần hàng không Mỹ tại khu vực Oklahoma vừa bắt đầu bảo dưỡng 2 máy bay ném bom B-52H Stratofortress và khôi phục hoạt động trở lại sau thời gian gần 10 năm nằm trên bãi phế thải của sa mạc Arizona.

Thông tin trên được công bố chính thức trên trang web của căn cứ Tinker thuộc Không quân Hoa Kỳ. Theo đó, chiếc máy bay đầu tiên có tên là Ghost Rider ("Kỵ sĩ ma") đã quay trở lại hoạt động. Còn chiếc thứ hai là Wise Guy (Chàng trai thông thái) cũng được hồi sinh cuối năm 2020.

Máy bay ném bom ‘kỵ sĩ ma’ B-52H tái xuất sau 10 năm ở bãi phế liệu - 1

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ được phục hồi hoạt động. (Ảnh: US Air Force)

Theo đó, quá trình phục hồi của 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược trên dài hơn 2 năm. Mọi công tác bảo dưỡng chính thức hoàn thành vào ngày 30/12/2020. Theo ghi nhận, khó khăn lớn nhất đối với đội ngũ kỹ thuật viên là phục hồi lại hệ thống dây điện theo sơ đồ ban đầu.

Khi chiếc B-52 Wise Guy trở lại phục vụ, sẽ tham gia tác chiến cùng chiếc Ghost Rider trong biên đội ném bom thứ 5 tại Căn cứ Không quân Minot, Bắc Dakota. Như vậy, hiện số lượng máy bay ném bom B-52 trong Không quân Mỹ tăng lên 76 chiếc.

B-52 là dòng máy bay ném bom hàng đầu của quân đội Mỹ, được sản xuất những năm 1950-1960. Tổng cộng đã có 744 chiếc B-52 được sản xuất. Máy bay ném bom chiến lược của Mỹ có tải trọng chiến đấu 31,5 tấn, tầm hoạt động hơn 7.000 km, tốc độ tối đa 957 km/h.

Theo tạp chí Air Force Magazine, Bộ Quốc phòng Mỹ đang thực hiện kế hoạch đại trùng tu toàn bộ kết cấu máy bay B-52, nhằm gia tăng sức mạnh hoạt động cho loại máy bay này thêm 3 thập kỷ nữa.

Nếu kế hoạch thành công, tuổi thọ B-52 sẽ nâng lên gần 100 năm, một kỳ tích đối với dòng máy bay ném bom chiến lược trứ danh từ giữa thế kỷ trước.

Bất chấp tuổi cao và sự ra đời của các máy bay ném bom tàng hình nhanh, hiện đại khác, B-52 vẫn phục vụ cho quân đội Mỹ nhờ vào chi phí vận hành tương đối thấp và duy trì hoạt động ổn định sau khi được nâng cấp.

Phong Vũ(Nguồn: RG.ru)
Bình luận
vtcnews.vn