Máy bay ném bom gãy càng đáp, căn cứ không quân Mỹ tê liệt

Quân sựThứ Ba, 20/12/2022 14:16:00 +07:00
(VTC News) -

Ảnh vệ tinh cho thấy máy bay ném bom tàng hình B-2 chắn ngang đường băng suốt 8 ngày sau tai nạn sập càng, khiến căn cứ không quân Whiteman tê liệt.

Tờ The Drive dẫn lại ảnh vệ tinh của công ty Planet Labs chụp căn cứ không quân Whiteman, bang Missouri của Mỹ, ngày 18/12 cho thấy chiếc máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của không quân Mỹ nằm chắn ngang đường băng duy nhất của sân bay, khiến mọi hoạt động tại căn cứ bị đình trệ.

Đại diện của căn cứ Whiteman cũng xác nhận với The Drive rằng chiếc B-2 gặp sự cố gãy càng khi hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ hôm 10/12. Ảnh vệ tinh cho thấy oanh tạc cơ tàng hình chiến lược này đã nằm phơi mình tại hiện trường hơn 8 ngày, với phần cánh trái dường như bị hư hại nặng.

Máy bay ném bom gãy càng đáp, căn cứ không quân Mỹ tê liệt - 1
Máy bay ném bom gãy càng đáp, căn cứ không quân Mỹ tê liệt - 2

Ảnh vệ tinh cho thấy chiếc B-2 vẫn nằm chắn ngang đường băng duy nhất ở căn cứ Whiteman. (Ảnh: Planet Labs)

Không quân Mỹ ban đầu thông báo đóng cửa đường băng duy nhất dài 3.780 m tại căn cứ Whiteman đến ngày 17/12, nhưng sau đó gia hạn đến 31/12. Lệnh cấm sử dụng đường lăn Bravo gần vị trí chiếc B-2 cũng được ban bố ngày 16/12 và có hiệu lực đến hết năm.

Bộ chỉ huy căn cứ Whiteman từ chối cho biết tình trạng của căn cứ Whiteman ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của lực lượng oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit, cũng như các cường kích A-10 và trinh sát cơ không người lái (UAV) MQ-9 Reaper đồn trú tại đây. Không quân Mỹ cũng ra lệnh cấm bay vô thời hạn với toàn bộ phi đội B-2 để kiểm tra kỹ thuật.

"Các lực lượng kỹ thuật đang làm việc để hạn chế tối đa gián đoạn, nhưng chúng tôi chưa xác định được thời điểm hoàn tất. Sự việc đang trong quá trình điều tra và chúng tôi không thể tiết lộ thêm chi tiết", Thượng sĩ Beth Del Vecchio, phát ngôn viên Không đoàn ném bom số 509, đơn vị vận hành phi đội B-2, cho hay.

Sĩ quan Del Vecchio từ chối cung cấp chi tiết thiệt hại đối với chiếc B-2 ở Whiteman và tại sao không di chuyển máy bay này khỏi đường băng dù vụ việc đã diễn ra được 9 ngày. Dù vậy bà Vecchio tiết lộ thời điểm chiếc B-2 gặp nạn nó không mang theo vũ khí.

Đây là máy bay B-2 thứ hai gặp sự cố và bị hỏng nặng khi hạ cánh khẩn cấp tại căn cứ Whiteman trong hơn một năm qua. Sự cố tương tự xảy ra hồi tháng 9/2021 khi máy bay số hiệu 89-0129 gặp trục trặc khi huấn luyện, phải đáp khẩn cấp xuống căn cứ Whiteman, bị sập càng và lao khỏi đường băng.

Whiteman là căn cứ đóng quân duy nhất của phi đội B-2 Mỹ, các sự cố liên tục khiến giới chuyên gia quân sự đặt dấu hỏi về tính thực tiễn của việc tập trung toàn bộ lực lượng B-2 tại sân bay chỉ có một đường băng ở khu vực hẻo lánh của bang Missouri, cho rằng chúng có thể mất hoàn toàn khả năng chiến đấu nếu cơ sở này bị tập kích và hư hại.

Mỹ đã sản xuất tổng cộng 21 oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit, trong đó một chiếc bị phá hủy hoàn toàn do sự cố trong lúc cất cánh tại đảo Guam hồi năm 2008. Một phi cơ khác cũng bị hư hỏng nặng do cháy trên mặt đất năm 2010, nhưng được sửa chữa và đưa trở lại biên chế với chi phí rất cao.

Trà Khánh(Nguồn: The Drive)
Bình luận
vtcnews.vn