Máy bay ném bom chiến lược Nga tuần tra Đại Tây Dương

Thế giớiThứ Tư, 15/04/2015 01:47:00 +07:00

Bộ quốc phòng Nga hôm 15/4 cho biết Nga đã triển khai 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS tuần tra các vùng biển trung lập trên Đại Tây Dương hôm 14/4.

(VTC News) – Bộ quốc phòng Nga hôm 15/4 cho biết Nga đã triển khai 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS tuần tra các vùng biển trung lập trên Đại Tây Dương hôm 14/4.

“Đường bay của Tu-95MS đi qua vùng biển trung lập gần Barents, biển Na Uy và Đại Tây Dương. Phi hành đoàn tiếp nhiên liệu trên không cho Tu-95MS thông qua máy bay tiếp dầu Ilyushin Il-78. Tổng thời gian bay là 15 giờ đồng hồ”, thiếu tướng Igor Konashenkov, giám đốc cơ quan truyền thông và thông tin thuộc Bộ Quốc phòng Nga nói.
Nga triển khai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS tuần tra các vùng biển trung lập trên Đại Tây Dương 
Máy bay ném bom Tu-95MS được sự hộ tống của tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31 của Không quân Nga.

Trong quá trình tuần tra, các máy bay Nga đã gặp tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh và chiến đấu cơ F-16 của Đan Mạch.

Trước đó, truyền thông Anh thông báo nước này đã cho xuất kích các máy bay tiêm kích Typhoon để chặn 2 máy bay ném bom tầm xa của Nga gần không phận Vương quốc Anh.

Tối hôm 14/4, trả lời phóng vấn đài phát thanh Russkaya Sluzhba Novostei, ông Konashenkov nói:” Máy bay của chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế về việc sử dụng không phận trên các vùng biển trung lập và đã không vi phạm đường biên giới của bất kỳ quốc gia nào”.

Hồi tháng 2, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS cũng đã tiến hành tuần tra các vùng biển trung lập gần Barents và biển Na Uy và đông bắc Đại Tây Dương.

Đến tháng 3, Tổng thống kiêm Tư lệnh tối cao quân đội Nga Vladimir Putin phát lệnh khởi động tập trận hôm 16/3.  

Đợt diễn tập này của Hạm đội Biển Baltic nằm trong chương trình hành động tập trận nâng cao cảnh giác của Hạm đội biển Bắc Nga.

Video: Nga duyệt binh hoành tráng mừng ngày Chiến thắng

Tham gia đợt tập trận gồm 80.000 quân nhân, 10.000 thiết bị quân sự, 65 tàu chiến, 15 tàu ngầm, 200 máy bay và trực thăng. Chương trình trên kéo dài từ ngày 16-21/3/2015.

Hương Liên(Theo TASS)
Bình luận
vtcnews.vn