Máy bay MH370 bị không tặc tấn công

Thế giớiThứ Bảy, 15/03/2014 01:39:00 +07:00

(VTC News) - Thủ tướng Malaysia Najib Razak chính thức thông báo có kẻ phá hoại trên chuyến bay MH370, chiếc Boeing 777 đã bị không tặc tấn công.

(VTC News) - Thủ tướng Malaysia Najib Razak chính thức thông báo có kẻ phá hoại trên chuyến bay MH370, chiếc Boeing 777 đã bị không tặc tấn công.

Ông cho biết từ dữ liệu của radar quân đội, máy bay đã chuyển hướng sang phía Eo biển Malacca so với đường bay ban đầu là từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, đồng thời cho biết thêm máy bay đã bị tắt các hệ thống liên lạc.

Trước đó, một quan chức chính phủ Malaysia nói các nhà điều tra đã kết luận rằng chính một trong số các viên phi công, hoặc ai đó có kinh nghiệm bay đã cướp chiếc máy bay mất tích này.


Binh sĩ Không quân Malaysia chỉ hướng tìm kiếm mới

Quan chức tham gia cuộc điều tra này nói người ta chưa thể nhận định về động cơ của vụ không tặc này, cũng như chưa rõ chiếc máy bay bị đưa đi đâu. Quan chức này yêu cầu miễn nêu tên bởi ông ta không có quyền thông báo với giới truyền thông.

Ông nói vụ cướp máy bay này không còn là giả thuyết, và nhấn mạnh: "Đây là một kết luận".

Chưa ai đưa ra thông tin phỏng đoán về người đã thực hiện hành vi này và lý do của vụ không tặc. Tuy nhiên, nhà điều tra đã kết luận là ít nhất một người, hoặc nhiều hơn, với kinh nghiệm bay dày dặn, đã cướp máy bay, tắt các thiết bị liên lạc và lái nó ra khỏi đường bay đã định.

Thủ tướng Malaysia Najip Razak tại buổi họp báo chiều 15/3

Trước đó, công tác điều tra của Malaysia về chiếc máy bay mất tích đã tập trung nhiều hơn vào khả năng tội phạm vì chứng cứ cho thấy máy bay đã cố tình bay ngoài lộ trình hàng trăm dặm.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak vừa chính thức thông báo rằng có kẻ phá hoại trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines và những dữ liệu điều tra thu thập được cho thấy máy bay đã quay về hướng Eo biển Malacca.


"Chúng tôi chịu trách nhiệm với các nhà điều tra và thân nhân hành khách để chỉ có thể thông báo rằng có kẻ phá hoại," ông Razak cũng nói.

Ông cho biết từ dữ liệu của radar quân đội, máy bay đã chuyển hướng sang phía Eo biển Malacca so với đường bay ban đầu là từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, đồng thời cho biết thêm máy bay đã bị tắt các hệ thống liên lạc.

Tùng Đinh
(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn