Máy bay mất tích: Sẽ lập trung tâm cứu nạn ở TP.HCM?

Thời sựChủ Nhật, 09/03/2014 01:53:00 +07:00

(VTC News) - Cùng với TP Kota Bahru của Malaysia, TP.HCM của Việt Nam cũng dự kiến được đặt trung tâm chỉ huy cứu hộ cứu nạn của Malaysia Airlines.

Trưa 9/3, đại diện hãng hàng không quốc gia Malaysia (Malaysia Airlines) tại TP.HCM cho VTC News biết thông tin nói trên.

Theo đó, cho tới trưa 9/3, sau hơn một ngày thực hiện công tác tìm kiếm, dò tìm của các cơ quan chức năng thuộc các quốc gia trong khu vực như Malaysia, Việt Nam, Singapore, Thái Lan… hiện dấu vết của chiếc máy bay mất tích Boeing 777 – 200ER của Malaysia Airlines mang số hiệu MH 370 vẫn chưa được tìm thấy.

máy bay, Malaysia Airlines, mất tích.
Máy bay Boeing 777 - 200ER của Malaysia giống với máy bay đã mất tích (ảnh minh họa)
Tối 8/3, đại diện cấp cao của Malaysia Airlines đã có mặt tại Bắc Kinh – Trung Quốc để gặp gỡ người thân của các nạn nhân, báo giới tại đây để trao đổi các thông tin liên quan đến số phận của chiếc máy bay này.

Đồng thời, người thân của các nạn nhân có quốc tịch Malaysia cũng đã được đích thân Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak, các quan chức cấp cao của Chính phủ Malaysia, Malaysia Airlines gặp gỡ, động viên, trấn an khi họ đang ngóng chờ thông tin tại sân bay quốc tế Kuala lumpur.

Đại diện Malaysia Airlines cho biết, hai trung tâm chỉ huy cứu hộ cứu nạn có thể sẽ được thiết lập tại TP Kota Bahru của Malaysia và TP.HCM của Việt Nam, ngay sau khi các cơ quan tìm kiếm xác định được vị trí chiếc máy bay Boeing 777 – 200ER đã gặp nạn.

Hiện Malaysia đang nỗ lực làm việc tích cực nhất với các cơ quan chức năng có liên quan trong khu vực, để sớm tìm thấy chiếc máy bay gặp nạn, điều tra và đưa ra các nguyên nhân, kết quả của vụ việc máy bay mất tích bí ẩn này.

Bình luận
vtcnews.vn