Máy bay cũ bầu Đức ghi dấu ấn bên Công Phượng, Tuấn Anh

Thể thaoThứ Ba, 24/02/2015 05:45:00 +07:00

Chiếc Beechcraft King Air 350 được bầu Đức mua năm 2008 với giá tổng cộng 7 triệu USD, từng được coi là niềm tự hào cho chất ngông của ông chủ Tập đoàn HAGL

Chiếc máy bay cũ của bầu Đức có tên Beechcraft King Air 350, được ông mua hồi năm 2008 với giá 7 triệu USD

Chiếc máy bay cũ của bầu Đức có tên Beechcraft King Air 350, được ông mua hồi năm 2008 với giá 7 triệu USD

Ông chủ của tập đoàn HAGL là doanh nhân đầu tiên tại Việt Nam sắm máy bay riêng vào thời điểm ấy

Ông chủ của tập đoàn HAGL là doanh nhân đầu tiên tại Việt Nam sắm máy bay riêng vào thời điểm ấy

Nội thất sang trọng bên trong máy bay

Nội thất sang trọng bên trong máy bay

Từ khi có máy bay riêng, bầu Đức có thêm thời gian nghỉ ngơi cũng như cập nhật tin tức trong mỗi chuyến đi

Từ khi có máy bay riêng, bầu Đức có thêm thời gian nghỉ ngơi cũng như cập nhật tin tức trong mỗi chuyến đi

Bầu Đức cười tươi bên một phi hành gia

Bầu Đức cười tươi bên một phi hành gia

Chiếc máy bay cũ in dấu rất nhiều kỷ niệm của bầu Đức. Nó cũng được liệt vào một trong số những màn 'chơi ngông' nhất lịch sử của bầu Đức

Chiếc máy bay cũ in dấu rất nhiều kỷ niệm của bầu Đức. Nó cũng được liệt vào một trong số những màn 'chơi ngông' nhất lịch sử của bầu Đức

Không chỉ có vậy, chiếc Beechcraft King Air 350 còn trở nên thân thiết với người hâm mộ khi nó được dùng để chở các tuyển thủ U19 Việt Nam

Không chỉ có vậy, chiếc Beechcraft King Air 350 còn trở nên thân thiết với người hâm mộ khi nó được dùng để chở các tuyển thủ U19 Việt Nam

Tại giải U21 quốc tế tại Cần Thơ vào năm ngoái, bầu Đức đã dùng chuyên cơ này để chở lứa gà nòi xuống thẳng Tây Đô

Tại giải U21 quốc tế tại Cần Thơ vào năm ngoái, bầu Đức đã dùng chuyên cơ này để chở lứa gà nòi xuống thẳng Tây Đô

Công Phượng cùng các đồng đội tươi cười tạo dáng bên chiếc máy bay

Công Phượng cùng các đồng đội tươi cười tạo dáng bên chiếc máy bay

Dù biết bầu Đức có máy bay riêng từ lâu nhưng đây là lần đầu các cầu thủ HAGL tận mắt thấy chiếc chuyên cơ này

Dù biết bầu Đức có máy bay riêng từ lâu nhưng đây là lần đầu các cầu thủ HAGL tận mắt thấy chiếc chuyên cơ này

Tuấn Anh tranh thủ tạo dáng chụp hình

Tuấn Anh tranh thủ tạo dáng chụp hình

Hậu vệ trái Hồng Duy

Hậu vệ trái Hồng Duy

Tiền đạo Văn Toàn

Tiền đạo Văn Toàn

Các thành viên của lứa U19 HAGL năm ngoái chụp hình kỷ niệm bên chiếc Beechcraft King Air 350

Các thành viên của lứa U19 HAGL năm ngoái chụp hình kỷ niệm bên chiếc Beechcraft King Air 350

Hình ảnh bên trong máy bay khi cầu thủ đã yên vị

Hình ảnh bên trong máy bay khi cầu thủ đã yên vị

Do sức chứa có hạn nên chiếc Beechcraft King Air 350 đã phải mất tới 2 lần mới có thể chuyên chở hết các thành viên HAGL xuống Cần Thơ

Do sức chứa có hạn nên chiếc Beechcraft King Air 350 đã phải mất tới 2 lần mới có thể chuyên chở hết các thành viên HAGL xuống Cần Thơ

Đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất mà chiếc máy bay cũ của bầu Đức lưu giữ

Đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất mà chiếc máy bay cũ của bầu Đức lưu giữ

Tốc độ tối đa của chiếc King Air 350 là khoảng 417km/h, tầm bay tối đa 2.500km, nhỏ hơn khá nhiều so với chiếc Legacy 600 mà bầu Đức mới tậu

Tốc độ tối đa của chiếc King Air 350 là khoảng 417km/h, tầm bay tối đa 2.500km, nhỏ hơn khá nhiều so với chiếc Legacy 600 mà bầu Đức mới tậu

Legacy 600 dài 26m, có thể đạt tốc độ tối đa là 834 km/h và tầm bay 5500 km

Legacy 600 dài 26m, có thể đạt tốc độ tối đa là 834 km/h và tầm bay 5500 km

Mặc dù vậy, King Air 350 vẫn mãi là biểu tượng cho cách chơi ngông của bầu Đức

Mặc dù vậy, King Air 350 vẫn mãi là biểu tượng cho cách chơi ngông của bầu Đức

Bình luận
vtcnews.vn