Máy bay chở khách bị bỏ rơi kỳ lạ dưới đáy biển Đỏ

Tư liệuThứ Sáu, 02/09/2022 12:34:00 +07:00
(VTC News) -

Máy bay phản lực Lockheed Martin L1011 Tristar đã chìm xuống vịnh Aqaba của Jordan, tạo ra môi trường sống cho vô số sinh vật biển và là một điểm tham quan độc đáo.

Thông thường, một chiếc máy bay phản lực Lockheed Martin L1011 Tristar lâu đời với ba động cơ gắn trên 2 cánh và đuôi sẽ là hình ảnh đáng chiêm ngưỡng cả trên không và mặt đất. Chiếc máy bay khổng lồ này lại càng ấn tượng hơn khi nằm giữa những rặng san hô sâu dưới biển Đỏ.

Máy bay chở khách bị bỏ rơi kỳ lạ dưới đáy biển Đỏ - 1

Máy bay phản lực Lockheed Martin L1011 Tristar chìm xuống vịnh Aqaba của Jordan để tạo môi trường sống cho san hô và thúc đẩy du lịch. (Ảnh: CNN)

Máy bay L1011 Tristar được đăng ký lần đầu vào những năm 1980. Theo Planespotters.net, chiếc máy bay này từng phục vụ cho một số hãng hàng không, bao gồm Royal Jordanian, TAP Air của Bồ Đào Nha và Novair của Thụy Điển.

Trong những năm tháng hoạt động cuối cùng, L1011 Tristar phụ vụ cho hãng hàng không Luzair của Bồ Đào Nha trước khi bị bỏ rơi vào đầu những năm 2000.

Theo hãng tin Jordan Petra, sau nhiều năm bị bỏ quên tại sân bay quốc tế King Hussein gần bờ biển Đỏ, chiếc máy bay này bị đánh chìm xuống vịnh Aqaba của Jordan với mục đích tạo ra môi trường sống cho các sinh vật biển cũng như thúc phát triển du lịch tại quốc gia này.

Máy bay chở khách bị bỏ rơi kỳ lạ dưới đáy biển Đỏ - 2

Các thợ lặn chuyên nghiệp có thể tiến vào xác máy bay thông qua hai cánh cửa phía sau buồng lái. (Ảnh: CNN).

Theo nhiếp ảnh gia dưới nước người Mỹ Brett Holzer, máy bay L1011 Tristar nằm ở độ sâu từ 15-28m. Phần đuôi máy bay nằm ở điểm sâu nhất, trong khi buồng lái chỉ cách mặt nước biển khoảng 13m. Nhờ đó, các thợ lặn chuyên nghiệp có thể tiến vào xác máy bay thông qua hai cánh cửa phía sau buồng lái.

Bên trong thân máy bay L1011 Tristar, hàng ghế giữa đã bị loại bỏ để tạo điều kiện hoạt động cho thợ lặn. Tuy nhiên, phần còn lại của nó được bảo quản tốt một cách đáng ngạc nhiên.

Các thợ lặn có thể ra ngoài qua hai cửa thoát hiểm gần đuôi máy bay dưới độ sâu 28m, hoặc thoát ra từ cửa ở phần thân, ở độ sâu khoảng 20m", nhiếp ảnh gia dưới nước người Mỹ Brett Holzer cho biết.

Máy bay chở khách bị bỏ rơi kỳ lạ dưới đáy biển Đỏ - 3

Máy bay L1011 Tristar nằm ở độ sâu từ 15-28m. (Ảnh: CNN)

Ông Brett Holzer cho biết thêm, các khu vực như buồng lái, hai bên băng ghế, nhà vệ sinh và phòng trưng bày đều gần như còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, sau ba năm nằm sau dưới mực nước biển, chiếc máy bay giờ đã trở thành nơi trú ẩn của vô số san hô và sinh vật biển: “Chẳng có gì là kỳ lạ nếu phát hiện ra vài chú bạch tuộc kiếm ăn gần rặng san hô. Cá nóc cũng thường xuất hiện ở đây”.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ cho biết mình cảm thấy “hồi hộp một cách đặc biệt” khi được khám phá một chiếc máy bay chở khách dưới đáy biển.

Cuộc phiêu lưu này mang lại trải nghiệm lặn thực tế bên trong một chiếc máy bay thương mại”, ông Brett Holzer nói.

Máy bay chở khách bị bỏ rơi kỳ lạ dưới đáy biển Đỏ - 4

Buồng lái máy bay chỉ cách mặt nước biển khoảng 13m. (Ảnh: CNN)

Những bức ảnh dưới nước của ông Brett Holzer đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram và giúp thu hút thêm nhiều khách tới thăm vịnh Aqaba để được chiêm ngưỡng cảnh tượng độc đáo này.

Tuy nhiên, ông Brett Holzer lưu ý rằng việc khám phá chiếc Lockheed Martin L1011 Tristar dưới đáy biển chỉ dành cho các thợ lặn chuyên nghiệp có đủ trình độ chuyên môn. 

Kông Anh(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn