Máy bay Casa tìm phi công gặp nạn mất liên lạc khi đang hạ độ cao

VideoThứ Năm, 16/06/2016 21:25:00 +07:00

Khi đang bay qua vùng biển Thanh Hóa, Nghệ An thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm phi công Trần Quang Khải lái chiếc Su-30MK2 gặp nạn, máy bay Casa 212 8983 xin hạ độ cao thì mất tín hiệu.

Theo nguồn tin của VTC14, chiếc Casa 212 số hiệu 8983 mất liên lạc vào khoảng 12h30 trưa nay (16/6) khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm phi công Trần Quang Khải - người vẫn đang mất tích trong tai nạn máy bay Su 30-MK2 sáng 14/6.

Trước đó, các đơn vị cứu nạn đã nhận được một số tín hiệu cấp cứu và máy bay Casa đã được cử đi tiếp cận vị trí. Khi đang bay qua vùng biển Thanh Hóa, Nghệ An máy bay Casa 212 8983 xin hạ độ cao thì mất tín hiệu.

Cơ trưởng của chuyến bay này là Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918. Máy bay cất cánh ở sân bay Gia Lâm vào khoảng 8h30 phút sáng nay. Trên máy bay có 9 người.

Casa 212-400 là loại máy bay hiện đại chuyên dùng để tuần thám và là thế hệ mới nhất của dòng máy bay C212 do Hãng Airbus chế tạo, có khả năng bay tuần tra dài 7 giờ. Đặc điểm nổi bật là khả năng bay tốc độ thấp, thao diễn ở tầm bay thấp, rất phù hợp cho hoạt động tuần thám ven biển. Casa 212 cũng có thể được điều chỉnh để hoạt động tầm cao trong điều kiện nền nhiệt độ lớn và có khả năng thả hàng tiếp tế bằng dù qua hệ thống thả hàng trên cao hay thả hàng bằng dù tầm thấp.

PV
Bình luận
vtcnews.vn