Máy bay AirAsia mất tích có thể đang ở đáy biển

Thế giớiThứ Hai, 29/12/2014 10:56:00 +07:00

Sau khi máy bay AirAsia mất tích hơn 1 ngày, quan chức Indonesia cho rằng có thể chiếc Airbus A320-200 này đang nằm dưới đáy biển.

(VTC News) - Sau khi máy bay AirAsia mất tích hơn 1 ngày, quan chức Indonesia cho rằng có thể chiếc Airbus A320-200 này đang nằm dưới đáy biển.

Theo hãng tin RT, người đứng đầu Ủy ban tìm kiếm và cứu nạn Quốc gia Indonesia cho rằng rất có thể chiếc máy bay AirAsia mất tích đang nằm dưới đáy biển.
Thân nhân hành khách trên QZ8501 đợi chờ trong lo sợ
Thân nhân hành khách trên QZ8501 đợi chờ trong lo sợ 
Chủ tịch Ủy ban tìm kiếm và cứu nạn Quốc gia Indonesia Bambang Soelistyo nói: "Tọa độ cuối cùng của máy bay là trên biển nên rất có khả năng QZ8501 đang ở đáy biển".

Cũng theo ông Soelistyo, các thiết bị cảm biến có khả năng tìm kiếm ở độ sâu 2.000m đã được huy động tham gia vào lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích.

Trước đó, hãng tin RT cho biết Hải quân Malaysia đã đưa 3 tàu tới vùng biển QZ8501 mất liên lạc để tìm kiếm máy bay. Ngoài ra, không quân nước này cũng điều máy bay C-130 Hercules đến tổ chức tìm kiếm từ trên cao.

Video nối lại tìm kiếm QZ8501 sau đêm 28/12 

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẵn sàng điều động lực lượng tham gia tìm kiếm QZ8501 và khẳng định không có công dân Mỹ trên chiếc máy bay mất tích.

Về phía Australia, nước này đề nghị giúp đỡ tìm kiếm QZ8501 với 1 máy bay tuần trang hàng hải AP-3C Orion được điều đến hiện trường vào sáng 29/12, tham gia hoạt động tìm kiếm do Indonesia dẫn đầu, RT cho biết thêm.

Tính đến 6h30 ngày 29/12 (giờ Hà Nội), có 8 tàu, 2 máy bay, 3 trực thăng của các nước được triển khai đến khu vực máy bay AirAsia mất tích sáng 28/12.

Tùng Đinh
(Theo RT)
Bình luận
vtcnews.vn