Máy bay Air Mekong hạ cánh khẩn cấp vì quạt gió

Kinh tếThứ Hai, 26/12/2011 08:06:00 +07:00

(VTC News) – Khi máy bay của Air Mekong cất cánh được 10 phút, đang ở độ cao 100 thì buộc phải quay lại Hà Nội vì sự cố hy hữu, hệ thống quạt gió có vấn đề.

(VTC News) – Khi máy bay của Air Mekong cất cánh được 10 phút, đang ở độ cao 100 thì buộc phải quay lại Hà Nội vì sự cố hy hữu, hệ thống quạt gió có vấn đề.

Đó là chuyến bay mang số hiệu P8 – 609 xuất phát từ TP Hà Nội đến TP.HCM vào tối 24/12 vừa qua. Sau khi đã cất cánh được 10 phút, giữ được ở mức độ cao 100 thì buộc phải quay lại sân bay xuất phát vì lí do hy hữu, hệ thống quạt gió bị trục trặc.

Sau khi được bộ phận kỹ thuật của sân bay Nội Bài kiểm tra, Air Mekong đã xác định được rằng giắc cắm của hệ thống quạt gió bị lỏng. Chỉ mất 15 phút, lỗi kĩ thuật này đã được khắc phục rất kịp thời.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, toàn bộ hành khách đi trên chuyến bay P8 – 609 nói trên đã được chuyển ngay sang 1 máy bay khác của Air Mekong để tiếp tục hành trình đi TP.HCM.

Chính thức đưa vào khai thác thương mại từ ngày 9/10 năm ngoái, hiện Air Mekong là 1 trong 5 hãng hàng không đang khai thác các đường bay thương mại tại Việt Nam. Mỗi ngày, hãng vận chuyển này thực hiện khoảng 30 chuyến bay.

V.D

Bình luận
vtcnews.vn