Máy bay Air Algerie bị sét đánh trúng trước khi rơi?

Thế giớiThứ Sáu, 25/07/2014 02:09:00 +07:00

Những người chăn thả gia súc cho biết đã thấy chiếc máy bay bốc cháy trên bầu trời trước khi rơi xuống đất.

Những người chăn thả gia súc cho biết đã thấy chiếc máy bay bốc cháy trên bầu trời trước khi rơi xuống đất.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức địa phương tại thị trấn Gossi cho biết, một nhóm người chăn thả gia súc gần ngôi làng Hamni-Ganda đã chứng kiến vụ tai nạn đối với chiếc máy bay mang số hiệu AH5017 và thông tin này đã được chuyển cho giới chức tại Burkina Faso.
"Những người chăn thả gia súc đứng dưới bụi cây đã nhìn thấy máy bay rơi", Louis Berthaud - một nhân viên tư vấn cộng đồng tại Gossi - nói với Reuters qua điện thoại. Có vẻ như đã có một cơn bão và chiếc máy bay đã bị sét đánh trúng. Họ nhìn thấy máy bay bốc cháy trên bầu trời trước khi lao xuống đất".
Hình ảnh được cho là chiếc máy bay Algerie cháy rụi 

Khi được hỏi liệu có nghi ngờ đây là một vụ tấn công khủng bố, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 24/7 cho biết, nhà chức trách tin rằng nguyên nhân của vụ tai nạn có thể là thời tiết xấu, nhưng mọi giả thuyết đều không bị loại trừ.
Trước đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng đã hủy bỏ một chuyến công du nước ngoài và cho biết hiện Pháp đang có khoảng 1.700 quân đồn trú tại Mali và sẽ sử dụng lực lượng quân sự này để xác định vị trí máy bay gặp nạn.
"Hiện chúng tôi vẫn chưa thể xác định nguyên nhân những gì đã xảy ra với chiếc máy bay này", ông Hollande nói với các phóng viên.
Ngày 25/7, nhà chức trách cho biết họ đã phát hiện ra đống đổ nát của chiếc máy bay mang số hiệu AH5017 của hãng hàng không Algerie bị rơi ở miền Bắc Mali. Chiếc máy bay chở theo 116 hành khách và thành viên phi hành đoàn đang trên đường từ Burkina Faso đến Algeria, gần một nửa trong số hành khách là người Pháp.
Trước đó, các quan chức hàng không cho biết họ đã bị mất liên lạc với chuyến bay mang số hiệu AH5017 gần 1 giờ sau khi cất cánh. Trước khi mất liên lạc, phi công của chiếc máy bay này đã yêu cầu đổi hướng do thời tiết xấu, tầm nhìn bị hạn chế và tránh nguy cơ va chạm với một phi cơ bay theo lộ trình Algiers – Bamako.
Sau khi máy bay mất tích, hai máy bay chiến đấu Mirage của Pháp và một máy bay trực thăng của Liên Hợp Quốc đã được điều động để truy tìm chiếc máy bay MD-83 mang số hiệu AH5017 ở phía Bắc Mali - khu vực nằm trong sự quản lý của các chiến binh Hồi giáo và các tay súng ly khai người Tuareg.
Truyền hình nhà nước Mali cho biết, đống đổ nát của chiếc máy bay đã được phát hiện giữa thị trấn Gossi và biên giới Burkina Faso. Tổng thống Mali, Ibrahima Boubacar Keita ngày 25/7 sẽ tới địa điểm xảy ra tai nạn.
Khu vực máy bay AH5017 gặp nạn tại miền Bắc Mali  

Tướng Gilbert Diendere, Chủ tịch Ủy ban Đối phó Thảm họa của Burkina Faso cho biết: "Chúng tôi đã cử người đến hiện trường sau khi nhận được sự đồng ý của Chính phủ Mali và nhóm tìm kiếm đã tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc máy bay nói trên nhờ sự trợ giúp của người dân tại đây. Vị trí chiếc máy bay gặp nạn gần làng Boulikessi, cách biên giới Burkina Faso khoảng 50 km.
"Đội điều tra đã xác nhận tìm thấy phần còn sót lại của chiếc máy bay. Chiếc máy bay đã bị đốt cháy và các mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất", Tướng Diendere nói với truyền hình địa phương và cho biết thêm rằng, đội điều tra cũng đã phát hiện thi thể các nạn nhân tại hiện trường.
"Điều đáng buồn là nhóm điều tra không tìm thấy ai còn sống sót tại hiện trường vụ tai nạn", Tướng Diendere nói.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Burkina Faso, Alain Edouard Traore cho biết. vụ tai nạn này là sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không Burkina Faso. Tổng thống Burkina Faso, Blaise Compaore đã tuyên bố 2 ngày quốc tang cho các nạn nhân xấu số, bắt đầu từ ngày 25/7.
Chính quyền Burkina Faso cho biết danh sách hành khách bao gồm 51 Pháp, 27 người Burkina Faso, 8 người Lebanon, 6 người Algeria, 5 người Canada, 4 người Đức, 2 người Luxembourg, 1 người Cameroon, 1 người Bỉ, 1 người Ai Cập, 1 người Ukraine, 1 người Thụy Sĩ, 1 người Nigeria và 1 người Mali.

Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn