Máy bay Ai Cập mất tích: Những thông tin sốc về hãng hàng không EgyptAir

Kinh tếThứ Năm, 19/05/2016 02:11:00 +07:00

Hãng hàng không EgyptAir có máy bay vừa mất tích đã từng 8 lần bị không tặc khống chế và được gọi là hãng hàng không “đen đủi” nhất lịch sử.

Hãng hàng không EgyptAir có máy bay vừa mất tích đã từng 8 lần bị không tặc khống chế và được gọi là hãng hàng không “đen đủi” nhất lịch sử.

Theo tin từ tờ Daily Mail (Anh), một máy bay của hãng hàng không EgyptAir chở theo 69 người vừa biến mất khỏi màn hình radar trên hành trình từ Paris tới thủ đô Cairo của Ai Cập.

"Một nguồn tin từ Egypt Air nói rằng chuyến bay số hiệu MS804 rời Paris lúc 23h09 (giờ CEST) trong hành trình tới Cairo đã biến mất khỏi radar”, USA Today trích thông báo trên Twitter của hãng hàng không Egypt Air ngày 19/5 cho hay.
Hãng hàng không EgyptAir có máy bay vừa mất tích được liệt vào hãng hàng không “đen đủi” nhất lịch sử. Ảnh minh họa.
Hãng hàng không EgyptAir có máy bay vừa mất tích được liệt vào hãng hàng không “đen đủi” nhất lịch sử. Ảnh minh họa.  

Trước đó chỉ hơn 1 tháng (ngày 29/3), một chiếc máy bay của hãng hàng không Egypt Air cũng vừa bị không tặc tấn công. Vụ bắt cóc máy bay đưa đến đảo Síp hôm 29/3 vừa qua là lần thứ 8 hãng máy bay này dính líu đến không tặc. 8 lần bị không tặc “hỏi thăm” và nhiều lần bị tai nạn khiến EgyptAir trở thành hãng hàng không gặp nhiều rủi ro nhất trong lịch sử.

EgyptAir là hãng hàng không quốc gia Ai Cập thành lập từ năm 1932. Hãng có trung tâm hoạt động tại sân bay quốc tế Cairo, cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách thường lệ và dịch vụ vận chuyển hàng hóa đến hơn 75 điểm đến tại Trung Đông, Châu Âu, Châu Phi, Châu Á và châu Mỹ. Một mạng lưới rộng lớn các dịch vụ trong nước được tập trung vào Cairo, thủ đô của Ai Cập.

Đến năm 1957, hãng đổi tên thành United Arab Airlines, cuối cùng đổi thành EgyptAir vào năm 1971.

Tính đến năm 2014, EgyptAir có 81 máy bay, độ tuổi trung bình các máy bay khoảng 10 năm.

Là một trong những hãng máy bay lớn và uy tín nhất của châu Phi, EgyptAir có lưu lượng du khách sử dụng thuộc vào loại lớn trên thế giới. Tuy nhiên đây cũng là hãng hàng không được cho là đen đủi nhất trong lịch sử.

Trong lịch sử gần 80 năm của mình các số liệu thống kê cho thấy hãng này đã gặp 20 tai nạn và sự cố liên quan đến máy bay rơi cũng như không tặc, gây ra cái chết cho hàng trăm người.

Riêng trong năm 1963 là hai vụ tai nạn khiến 93 người thiệt mạng. Ngày 12/5/1963 một chiếc DC-3 bị rơi gần Alexandria, giết chết 27 hành khách và phi hành đoàn gồm 4 người.

Vụ tai nạn thứ hai trong năm 1963 xảy ra vào ngày 28/7, chiếc Cornet của hãng này đã rơi xuống vùng biển gần Bombay, Ấn Độ giết chết 62 người trên hành trình đến Tokyo.

Tiếp sau đó vào các năm 1968, 1970, hãng này đều liên tục xảy ra các tai nạn khác nhau bao gồm cả cái chết của phi hành đoàn trong công tác bay huấn luyện.

Vào ngày 19/3/1972, một chiếc máy bay của EgyptAir đâm vào một ngọn núi gần Sân bay Quốc tế Aden ở Yemen và giết chết tất cả 30 hành khách và phi hành đoàn.
Vào ngày 25/12/1976, EgyptAir Flight 864 bị rơi vào một khu liên hợp công nghiệp tại Bangkok, Thái Lan. Tất cả 52 người trên máy bay với 19 người trên mặt đất thiệt mạng.

Ngày 31/10/1999, một chiếc Boeing 767 đang trên đường từ thành phố New York về Cairo đã rơi xuống vùng biển Đại Tây Dương khiến tất cả 217 hành khách thiệt mạng.

Nguồn: Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn