Máy ảnh số có nguy cơ bị điện thoại 'hất cẳng'

Kinh tếThứ Bảy, 28/07/2012 01:15:00 +07:00

(VTC News) - Sức hấp dẫn của máy ảnh số du lịch đã giảm rất nhiều, kể từ khi những chiếc Smartphone cao cấp ra đời.

(VTC News) - Sức hấp dẫn của máy ảnh số du lịch đã giảm rất nhiều, kể từ khi những chiếc Smartphone cao cấp ra đời. Để giữ thị phần, hướng đi trong tương lai của các nhà sản xuất máy ảnh có lẽ là hợp tác với những hãng sản xuất Smartphone.

Thị trường máy ảnh đang diễn ra rất khốc liệt, các hãng cạnh tranh với nhau để tồn tại và bây giờ họ đối mặt với những đối thủ còn nguy hiểm hơn, các nhà sản xuất Smartphone với camera chất lượng như Apple, HTC và Nokia.

Máy ảnh truyền thống bị đe doạ

Tháng 1/2013, hãng máy ảnh có lịch sử 130 năm thành lập là Kodax nộp đơn xin phá sản, kết thúc lịch sử hoành tráng của công ty công nghệ Mỹ từng nổi danh khắp toàn cầu. Đặc biệt hơn, Kodax phá sản khi phát minh của công ty đang được sử dụng rộng rãi hơn bao giờ hết - Kodax chính là hãng đã phát minh ra máy ảnh số, tấm ảnh số đầu tiên được chụp bằng máy Eastman Kodak vào tháng 12/1975.

Cái chết của Kodax là sự báo hiệu cho thấy, những công ty công nghệ cũng có thể chết vì không theo kịp công nghệ. Các nhà sản xuất máy ảnh bừng tỉnh, đối thủ của họ giờ đây hiện diện ở nhiều nơi hơn và cũng rõ ràng không kém cuộc cạnh tranh giữa Canon, Nikon trong một thời gian dài.

 Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đang hướng dẫn học trò của mình - ảnh chụp bởi Lumia 800

Trong năm 2011, cuộc rượt đuổi trên bảng xếp hạng ảnh chụp từ camera được tải lên trang chia sẻ ảnh Flickr nhiều nhất vô cùng thú vị, khi các đại diện được đưa ra là 5D Mark II của Canon, D90 của Nikon và iPhone 4 của Apple. Ngạc nhiên hơn, những tấm ảnh được tải từ iPhone 4 lại chiếm ngôi vương.

Đến tháng 3/2012, 5D Mark II mới lấy lại vị trí của mình, nhưng theo dự đoán, điều này có thể chỉ là tạm thời bởi cho dù sản xuất ra những tấm ảnh đẹp thuyết phục mà iPhone 4 hay 4S không thể nào 'với' tới được, thì Smartphone lại có thế mạnh chụp mọi nơi, tải mọi chỗ và có hàng trăm phần mềm hỗ trợ xử lý ảnh vô cùng thân thiện và tiện dụng như Instagram, Path...


Ảnh chụp từ điện thoại được chia sẻ ngay lên Facebook - ảnh chụp bởi Canon 450D

'Chỗ nào đẹp ta dùng iPhone, chỗ nào xấu ta mới lôi máy ảnh ra chụp', đây là câu nói ưa thích của bạn tôi, một người sở hữu 'hàng rổ' máy ảnh và ống kính khủng. Anh không hề nói chơi, điều này có thể làm cho các hãng điện thoại hạnh phúc, nhưng cũng là điều mà các nhà sản xuất máy ảnh không vui.

Trong những chuyến 'phượt', Smartphone dùng để chụp những bức ảnh ngẫu hứng và khoảnh khắc như thế này vô cùng hiệu quả - ảnh: Nguyễn Thuỷ

Báo cáo của công ty phân tích thị trường Strategy Analytics cho thấy, sau 5 năm, doanh số iPhone bán ra trên toàn cầu đạt 250 triệu máy, doanh thu 150 tỷ USD kể từ khi iPhone ra mắt năm 2007. Con số này gần gấp đôi số lượng camera và ống kính của Canon lẫn Nikon cộng lại, mặc dù so về tuổi đời thì iPhone kém xa.

Tất nhiên, nhu cầu về điện thoại thì vẫn cao hơn nhu cầu vế máy ảnh, so sánh hơi khập khiễng. Nhưng nếu coi iPhone cũng là một chiếc camera thì các hãng máy ảnh đã gặp phải một đối thủ mạnh.

Trên thực tế, các hãng điện thoại ngày càng chú ý đến camera nhiều hơn. Khi chiếc iPhone 4S được Tim Cook giới thiệu vào tháng 10/2011, một trong những tính năng thay đổi quan trọng của 4S với iPhone 4 là camera với khẩu độ 2.2 có khả năng thu sáng tốt hơn.

Không chỉ riêng Apple, các hãng khác như HTC và Nokia cũng ra sức nâng cấp đáng kể camera trong những sản phẩm của mình. Tiêu biểu trong dòng HTC One là HTC One X và trong dòng Lumia là Lumia 800, Lumia 900 có khả năng sản xuất ra được những tấm ảnh ngang ảnh chụp từ máy compact bậc trung.

Tham vọng của Smartphone

Dường như, việc sử dụng Smartphone có camera thay vì dùng camera chuyên dụng đang trở thành một xu hướng, nhưng hiện tại các nhà sản xuất máy ảnh vẫn rất lạc quan.

'Không thể phủ nhận rằng ngày nay, mọi người, đặc biệt là giới trẻ rất thích thú với việc sử dụng Smartphone để chụp ảnh hoặc quay phim rồi đăng tải trực tiếp lên blog cá nhân/Facebook và vô hình chung Smartphone trở thành đối thủ của chúng tôi', ông Noriji Yoshida, Trưởng Đại diện mới của Canon Singapore tại Việt Nam cho biết.

DSLR vẫn là lựa chọn tốt nhất để chụp những tấm hình đẹp

Ông Noriji Yoshida cũng nhấn mạnh: 'Do vậy, tôi tin rằng dù giới trẻ đang ưa chuộng Smartphone, các dòng máy compact như Canon Powershot hay Canon IXUS vẫn sẽ không bị quên lãng'.

Với cùng một mức giá, ảnh chụp từ những chiếc máy ảnh số luôn có chất lượng ảnh tốt hơn ảnh chụp từ điện thoại, điều này là không thể phủ nhận, đặc biệt là với những máy ảnh ống kính rời (DSLR). Nhưng các hãng điện thoại cũng đang khao khát nâng cao chất lượng ảnh chụp từ Smartphone của mình, ít nhất là ngang với các dòng compact.

'Chúng tôi không cạnh tranh với Apple hay Nokia, chúng tôi cạnh tranh với... Canon và Nikon', ông Ngô Hồng Châu - trưởng đại diện của HTC Việt Nam tự tin nói về chất lượng camera của HTC.

Chiếc HTC One X được đánh giá là một trong những điện thoại chụp ảnh tốt nhất trên hiện nay, One X được tích hợp HTC ImageChip do hãng phát triển. Thậm chí, One X được trang bị cả tính năng HDR - vốn chỉ dành cho máy ảnh.

Những hãng khác cũng không dấu tham vọng của họ trong thị phần điện thoại chụp ảnh, mới đây Nokia cũng đã chính thức giới thiệu chiếc 808PureView - tiền đề cho những chiếc Camera Phone cao cấp của Nokia trong tương lai.

Thành Lương



Bình luận
vtcnews.vn