Máy ảnh 'khủng' bán với giá... 58 tỷ đồng

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 14/05/2012 02:03:00 +07:00

(VTC News) - Chiếc máy ảnh Leica nguyên mẫu, sản xuất từ năm 1923, đã được bán với giá 2,16 triệu euro (hơn 58 tỉ VND) trong phiên đấu giá tại Vienna.

Một chiếc máy ảnh Leica nguyên mẫu, sản xuất từ năm 1923, đã được bán với giá 2,16 triệu euro (hơn 58 tỉ VND) trong phiên đấu giá tại Vienna (Áo). Đây là mức giá kỷ lục thế giới mới dành cho một chiếc máy ảnh.

Chiếc Leica nguyên mẫu serie 0 số 116 có giá khởi điểm là 300.000 euro, ban đầu được dự kiến chỉ thu về khoảng 600.000-800.000 euro trong phiên đấu giá tại galeri Westlicht ở thủ đô của Áo. Chiếc búa dừng lại ở mức 1,8 triệu euro và như vậy giá cuối cùng cộng thuế của chiếc máy ảnh là 2,16 triệu euro. Vị khách thắng đấu giá hiện vẫn giữ kín danh tính.

Chiếc Leica serie 0 lập kỷ lục thế giới mới. Ảnh Internet.  

Năm 1923, chỉ có 25 chiếc Leica seri 0 được sản xuất nhằm mục đích thăm dò thị trường máy ảnh phim 35mm. Dòng máy ảnh này chỉ được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1925, nhưng đến nay cũng chỉ có 12 chiếc còn tồn tại.

Mức giá kỷ lục trước đây thuộc về một chiếc máy ảnh Leica nguyên mẫu serie 0 khác được bán năm 2011 với giá 1,32 triệu euro.

Leica là loại máy ảnh cao cấp, sản xuất tại Solms (Đức). Đây là loại máy ảnh được nhiều nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên ưa chuộng vì độ hoàn hảo của chất lượng ảnh.

T.H
/tintuc



Bình luận
vtcnews.vn