Maute, nhóm khủng bố khét tiếng đang hoành hành ở Philippines nguy hiểm thế nào?

Thế giớiThứ Hai, 29/05/2017 18:17:00 +07:00

Hai năm trước, những phần tử đầu tiên của Maute bắt đầu xuất hiện ở thị trấn Butig, Lanao del Sur, Philippines và đến nay, chúng đã được cả thế giới nhắc đến với sự hung bạo, nguy hiểm không khác gì IS ở Trung Đông.

Được thành lập bởi Omar và Abdulla Maute, nhóm khủng bố này ban đầu chọn tên là Dawlah Islamiya nhưng sau đó đổi tên thành Maute, có quan hệ thân thiết với IS và đang hoành hành ở miền Nam Philippines.

Omar và Abdulla Maute là hậu duệ của nhóm chiến binh quy mô lớn có tên Maranaw ở Butig, thị trấn của tỉnh Lanao del Sur. Hai kẻ cầm đầu này từng là công nhân hợp đồng ở Trung Đông, chúng được học về thần học Hồi giáo khi làm việc ở Syria và Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất.

Hinh anh Maute, nhom khung bo khet tieng dang hoanh hanh o Philippines tu dau ma ra?

 Các thành viên phiến quân Maute.

Cả hai được cho là căm ghét những người không theo đạo Hồi và thích áp đặt hệ thống công lý theo kiểu Taliban, từng được Maranaw áp dụng với đầy đủ sự tàn nhẫn và nguyên thủy.

Quái thai

Các quan chức địa phương và đại diện tôn giáo đều phản đối hình thức Hồi giáo "méo mó" do Maute thuyết giảng. Chúng tạo nên một cộng đồng Hồi giáo "tinh khiết", được quản lý bởi luật Sharia là tách hoàn toàn khỏi những người không theo đạo Hồi.

Các giáo sỹ địa phương khẳng định rằng, trong Kinh Koran, không có bất kỳ câu nào khuyến khích việc đàn áp những người không theo đạo Hồi. Chưa kể đến, Hồi giáo có những lời dạy rất ý nghĩa về tình yêu, tình huynh đệ hay sự khoan dung, đồng nghĩa với việc không có sự ép buộc trong tôn giáo.

Hinh anh Maute, nhom khung bo khet tieng dang hoanh hanh o Philippines tu dau ra?

Maute được cho là có quan hệ mật thiết với IS.

Theo các nguồn tin quân sự, cha của Abdullah là Cayamora Maute - một thành viên cấp cao của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF), hiện đang tham gia đàm phán hòa bình với chính phủ Philippines. Các con của Cayamora Maute đã chỉ trích lãnh đạo MILF và chuyển sang cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), có treo cờ và biểu tượng của IS.

Nhóm phiến quân khủng bố Maute, có căn cứ đầu não tại tỉnh Lanao del Sur, đã thực hiện một số vụ đánh bom, bắt cóc và tăng cường hoạt động trong vài tháng gần đây.

Hình bóng IS

Theo báo cáo vào tháng 11/2016, một nhóm tư vấn có trụ sở ở Jakarta đã cánh báo về “các hoạt động cực đoan xuyên biên giới”, sau khi theo dấu vết các liên kết trực tiếp giữa 4 nhóm khủng bố tại Philippines, trong đó có nhóm Maute và các chiến binh ủng hộ IS ở Indonesia và Malaysia.

Theo báo cáo, một trong những lãnh đạo của nhóm này, Omar Maute, đã kết hôn với một người Indonesia khi theo học ở Ai Cập.

“Gia đình Omar Mauter có mối quan hệ với Bekasi, thông thạo tiếng Indonesia và những kiến thức truyền thông xã hội có thể cho anh ta một mạng lưới quốc tế rộng hơn những gì chính phủ Philippines nghi ngờ”, báo cáo cho biết thêm.

Video: Nhóm khủng bố thân IS tấn công ở Philippines

Tháng 11/2016, Tổng thống Rodrigo Duterte đã xác nhận mối quan hệ của nhóm phiến quân Maute với IS. Ông Rodrigo Duterte cho biết, cơ quan tình báo đã cho ông biết rằng IS “đã lên kết vô cùng thân thiết với nhóm Maute của Philippines”.

Tuy nhiên, quân đội nước này vẫn khẳng định, các nhóm khủng bố trong nước không thiết lập liên kết trực tiếp và chỉ tìm kiếm sự chú ý để tranh thủ sự ủng hộ của IS.

Tội ác

Từ tháng 2 đến tháng 3/2016, chúng thành lập 3 thành trì tại tỉnh Lanao del Sur, khiến gần 30.000 người mất nhà cửa. Trong thời gian đó, nhóm này đã tấn công một doanh trại quân đội và chặt đầu một binh sĩ. Chỉ sau 10 ngày, quân đội chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát.

Tháng 4/2016, xuất hiện các bức hình đăng trên Facebook cho thấy các thành viên của tổ chức chặt đầu 2-6 công nhân bị bắt cóc tại Butig (Lanao del Sur).

Hinh anh Maute, nhom khung bo khet tieng dang hoanh hanh o Philippines tu dau ra? 3

Các phần tử Maute đang hoành hành ở miền Nam Philippines.

Hai công nhân mặc bộ đồ áo liền quần màu da cam giống với các nạn nhân trong các vụ hành quyết công khai của IS, đã bị giết hại, với tội danh nghi ngờ là người đưa tin cho quân đội.

Tháng 8/2016, 50 người đã thả tự do cho 8 thành viên Maute và 20 tù nhân khác khỏi một nhà tù ở Lanao del Sur. IS tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ đột kích nhà tù trên.

Tháng 10/2016, 3 thành viên của Maute bị bắt giữ do buộc tội triển khai vụ đánh bom tại khu chợ đêm thành phố Davao – quê hương của Tổng thống Duterte - trong tháng 9.

Tháng 11/2016, thành viên của nhóm Maute chiếm đóng tòa thị chính Butig và cắm cờ đen IS.

Tùng Đinh (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn