Mẫu thuẫn với vợ, ôm con tự tử bằng thuốc nổ

Pháp luậtThứ Hai, 15/09/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Vì mâu thuẫn với vợ, người đàn ông đã ôm đứa con rồi tự sát bằng thuốc nổ.

(VTC News) - Vì mâu thuẫn với vợ, người đàn ông đã ôm đứa con rồi tự sát bằng thuốc nổ.

Khoảng 6 giờ sáng 14/9, tại nhà anh Rơ Châm Vang (sinh năm 1976, trú làng Ngai Yố, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, Gia Lai) phát ra một tiếng nổ lớn. 

Khi dân làng chạy đến thì thấy thi thể anh Vang và đứa con là Kpuih Lin (sinh năm 2009) văng tung tóe.

Theo người thân của anh Vang, nguyên nhân của sự việc đau lòng trên có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa anh Vang và vợ mình là chị Kpuih Kluk (sinh năm 1975). 

Hai người đã nhiều lần lời qua tiếng lại với nhau, trong lúc quẫn trí, anh Vang đã ôm con rồi dùng thuốc nổ tự tử. 

Hiện trường vụ tự tử bằng thuốc nổ 
Cũng theo dân làng, hoàn cảnh gia đình anh Vang rất khó khăn, anh vốn là người khuyết tật, còn chị Kluk đã từng có 1 đời chồng, người chồng trước chết đi để lại 3 đứa con. 

Anh Vang và chị Kluk có chung đứa con là cháu Lin. 

Lúc sự việc xảy ra, chị Kluk đang nấu cơm sau bếp, 3 đứa con riêng của chị lên rẫy từ sớm.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Tiểu Phi Phi

Bình luận
vtcnews.vn