Mâu thuẫn với chủ quán, nam thanh niên phóng hỏa đốt nhà hàng

Pháp luậtThứ Năm, 22/03/2018 15:31:00 +07:00

Tại cơ quan điều tra, Trần Trường An khai nhận do mâu thuẫn với chủ nhà hàng Hướng Dương nên nảy sinh ý định đốt nhà để đe dọa.

Ngày 21/3, Công an huyện Văn Bàn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an phường Duyên Hải (TP Lào Cai) bắt Trần Trường An.

Đối tượng này là chủ mưu trong vụ đốt nhà hàng Hướng Dương tại huyện Văn Bàn ngày 15/1.

Trước đó, khoảng 3h ngày 15/1, người dân tổ 11, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn phát hiện nhà hàng Hướng Dương bốc cháy. Mặc dù kịp thời phát hiện dập tắt đám cháy, nhưng ngôi nhà đã hư hỏng một phần cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

dotnha

 Nghi phạm Trần Trường An tại cơ quan công an. (Ảnh: L.C)

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn phát hiện 2 nghi phạm thực hiện hành vi trên là Trần Trường An (sinh năm 1989, trú tại tổ 4, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn) và Phạm Văn Anh (sinh năm 1985, trú tại Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Ngay sau khi gây ra vụ cháy, hai người này bỏ trốn khỏi địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Văn Bàn phát hiện, bắt giữ Trần Trường An khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở TP Lào Cai.

Phạm Văn Anh cũng bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố và bắt tạm giam về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Trần Trường An khai nhận, do mâu thuẫn trước đó với chủ nhà hàng Hướng Dương nên nảy sinh ý định đốt nhà nhằm dọa dẫm chủ nhà hàng. Sau đó, Phạm Văn Anh bàn với An phóng hỏa đốt nhà hàng Hướng Dương.

Tuấn Linh
Bình luận
vtcnews.vn