Mâu thuẫn vì con bò sang phá vườn chuối, người đàn ông bị đánh gục tại nhà

Pháp luậtThứ Bảy, 15/07/2017 15:01:00 +07:00

Chỉ vì mâu thuẫn do con bò sang phá vườn chuối, một nhóm người kéo sang hành hung, trong đó có một đối tượng cầm gạch đập trúng đầu, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sáng 15/7, trả lời VTC News, thượng tá Đào Minh Đức – Phó trưởng Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc người đàn ông ở xã Tiên Hưng (Tiên Lãng, Hải Phòng) bị nhóm người hành hung, gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Tý (SN 1955, tạm trú tại thôn Tân Quảng, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), khoảng 13h ngày 9/7, khi vợ chồng ông Tý đang ở trong nhà, một nhóm người đi xe máy đến, trong đó có ông Thắng, sống cạnh nhà ông Tý.

IMG_20170715_104427 (1) copy

 Ông Nguyễn Văn Tý bị các đối tượng đánh ngất xỉu tại nhà.

“Tại đây, ông Thắng có nói với tôi, tôi có mấy con bò bị thằng nào đánh vào mông ông có biết không? Tôi trả lời, do bò sang phá vườn chuối trong lúc tôi đang dọn vườn chuối tay tôi có cầm con dao phạt chuối tôi có quăng vào mông con bò nhưng không cố ý làm bò bị thương”, ông Tý kể lại.

Ngay lúc đó, một thanh niên trong nhóm lấy viên gạch đập trúng đầu ông Tý. Sau đó, người thanh niên này cùng với một số người đi theo tiếp tục lao vào đánh túi bụi, khiến ông Tý gục tại chỗ.

IMG_20170715_104444 copy

Vết đánh trúng đầu, khiến ông Tý bất tỉnh. 

“Trong khi nhóm người này đánh tôi họ đã khống chế vợ tôi không cho kêu, vợ tôi van xin họ đừng đánh nữa, chồng tôi sắp chết rồi nhưng bọn chúng không tha. Do bị đánh quá đau, đầu chảy nhiều máu, ngay lúc đó tôi bị ngất tại chỗ. Khi tôi bị ngất ông Thắng và những người đi cùng tưởng tôi đã chết nên bỏ chạy”, ông Tý kể lại.

IMG_20170715_104500 copy 3

Viên gạch kẻ côn đồ dùng để đánh ông Tý. 

Sau đó, ông Tý được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng), với nhiều vết thương ở vùng tai bị sưng phù nề, vết thương sau gáy do bị đập mạnh vào cạnh tường gây vỡ đầu sâu, vết thương trên đỉnh đầu gây sưng phù nề tụ nhiều máu, vết thương ở phần bụng do bị đạp mạnh… Sau gần 1 tuần cấp cứu, điều trị, ông Tý đã dần hồi phục tinh thần.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tiên Hưng đã có mặt, phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng thu thập chứng cứ, triệu tập các đối tượng lên cơ quan công an lấy lời khai phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Video: Côn đồ đất Cảng đánh chủ quán karaoke dã man

Thượng tá Đào Minh Đức – Phó trưởng Công an huyện Tiên Lãng cho biết thêm, bước đầu, đối tượng cầm gạch đập trúng đầu ông Tý được xác định tên là Hoàn (người cùng huyện).

Tuy nhiên người này là đối tượng bị tâm thần, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, cơ quan công an đang trưng cầu giám định lại tâm thần đối với nghi phạm, đồng thời sang tuần tới sẽ trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với nạn nhân, trên cơ sở đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn