Mâu thuẫn từ trước, người đàn ông cầm súng bắn em rể và hàng xóm

Pháp luậtThứ Sáu, 22/02/2019 13:23:00 +07:00

Sau khi bắn chết người hàng xóm, Tuyết tiếp tục chạy sang nhà em rể, gọi ông này ra cổng rồi bắn chết tại chỗ.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22h20 ngày 21/2, tại thôn Cao Thanh (xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) khiến 2 người thương vong.

Vào khoảng thời gian trên, do mâu thuẫn từ trước đó, ông Hà Duy Tuyết (SN 1960, trú tại thôn Cao Thanh, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) bắn trúng vào vai ông Vũ Đình Bẩy (SN 1972, trú tại thôn Cao Thanh, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) khiến nạn nhân bị thương nặng được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi bắn ông Bẩy trọng thương, ông Tuyết tiếp tục cầm súng qua nhà em rể là ông Hà Văn Thọ (SN 1973, trú tại thôn Cao Thanh, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn), gọi ông này ra cổng bắn chết tại chỗ.

ban nhau

 Nghi can Tuyết tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bắc Kạn)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND xã Nông Hạ cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường phối hợp Công an huyện Chợ Mới và Công an tỉnh Bắc Kạn điều tra, làm rõ.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Nông Hạ, sau khi gây án, Hà Duy Tuyết đã đến cơ quan công an để đầu thú. Tuyết ở địa phương là người bình thường, không mắc bệnh về thần kinh. Khẩu súng đêm qua Tuyết gây án là súng tự chế.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn