Mâu thuẫn tại trường gà, người chết, kẻ ngồi tù

Pháp luậtThứ Hai, 05/08/2019 17:11:00 +07:00

Nam thanh niên tại Kiên Giang lãnh 9 năm tù vì đánh chết người trong lúc xô xát vì mâu thuẫn khi đá gà ăn tiền.

Chiều 5/8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Kiên Giang vừa tuyên phạt Lê Văn Phèn (sinh năm 1994, ngụ ấp Xẻo Dinh, xã Tây Yên, huyện An Biên) 9 năm tù về tội Giết người.

mau-thuan-tai-truong-ga

 Lê Văn Phèn tại tòa. (Ảnh: Văn Vũ)

Theo cáo trạng, chiều 22/1/2019, Phèn rủ Nguyễn Văn Linh đến nhà một người quen cùng ấp đá gà ăn tiền. Tuy nhiên, sau khi gà thua, Linh không chịu chung tiền nên bị Phèn đánh.

Lúc này ông Văn Bửu (44 tuổi, chú ruột của Linh) cùng nhiều người tham gia đá gà ăn tiền xông vào đánh Phèn.

Trong lúc ngã xuống đất, Phèn nhặt khúc gỗ đánh trúng đầu làm ông Bữu chấn thương sọ não và chết trên đường đi cấp cứu.

Hay tin nạn nhân chết, Phèn đến công an đầu thú. Ngoài nhận mức án 9 năm tù, Phèn còn phải bồi phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 150 triệu đồng.

VĂN VŨ - THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn