Mâu thuẫn liên quan nữ tiếp viên karaoke, một cán bộ huyện ở Đắk Lắk bị đâm chết

Pháp luậtChủ Nhật, 05/05/2019 11:49:00 +07:00

Sơn đổ lỗi cho Hải đuổi 2 nữ tiếp viên karaoke khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, Sơn bị đâm chết tại chỗ.

Ngày 5/5, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y và bàn giao thi thể anh Lê Xuân Sơn (39 tuổi, trú thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) cho gia đình lo hậu sự.

Nghi can đâm chết anh Sơn là Nguyễn Minh Hải (34 tuổi, trú xã Bình Hòa, huyện Krông Ana). 

nghi-can

Nghi can tại cơ quan điều tra.  

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 4/5, sau khi ăn nhậu xong, Hải cùng 2 người thân trong gia đình đến quán Karaoke Thái Gia Hưng ở thị trấn Buôn Trấp để hát và tiếp tục nhậu.

Lúc này, Hải thấy nhóm của anh Sơn cũng đang hát ở phòng bên. Do có quen biết từ trước nên Hải cầm ly bia qua mời. 

Hải vừa vào phòng thì thấy anh Sơn ra ngoài để gọi 2 nữ tiếp viên vào rót bia. Tuy nhiên, khi hai cô gái này đến thì bị một người trong phòng hát đuổi ra ngoài.

giet-nguoi

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. 

Sau đó, cả 2 nhóm gặp nhau tại quầy tính tiền. Do Sơn cho rằng chính Hải là người đuổi 2 nữ tiếp viên nên bên lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Được mọi người can ngăn, cả 2 cùng ra về. 

Bực tức vì bị đổ lỗi, Hải vào nhà một người quen lấy 2 con dao bầu dùng để mổ lợn rồi quay lại quán karaoke tìm Sơn trả thù. 

Hải vừa đến quán karaoke thì thấy anh Sơn đứng ngay sảnh nên cầm dao đâm một nhát chí mạng khiến nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong, Hải đến công an đầu thú. 

Được biết, Hải là cán bộ phòng Kinh tế hạ tầng, còn anh Sơn là cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Ana.

THANH NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn