Mẫu Sơn lạnh 1 độ C, Bắc Bộ rét buốt

Thời sựThứ Sáu, 06/02/2015 07:40:00 +07:00

Các tỉnh Bắc Bộ vẫn tiếp tục rét buốt, nhiệt độ trung bình ở mức 12 độ C, riêng Mẫu Sơn nhiệt độ giảm xuống còn 1 độ C.

(VTC News) - Các tỉnh Bắc Bộ vẫn tiếp tục rét buốt, nhiệt độ trung bình duy trì ở mức 11 độ C, riêng Mẫu Sơn nhiệt độ giảm xuống còn 1 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, do nằm sâu trong khối khí lạnh khô và mạnh nên ngày 6/1 các tỉnh miền Bắc đã giảm mưa, nhiệt độ trưa phổ biến 13 - 16 độ.

Sáng sớm, trời vẫn rét đậm, nhiệt độ quan trắc đo lúc 6h sáng nay, nhiệt độ ở các tỉnh nằm phổ biến trong ngưỡng 11 - 12 độ C. Riêng Lạng Sơn là 8 độ C và Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 1 độ C.

Dự báo từ trưa và chiều nay, Bắc bộ sẽ hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng 15-18 độ. Ở Ha Nội vào buổi trưa có thể còn đạt tới 19 độ.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Trời đẹp. Nhiệt độ trong ngày dao động khá lớn từ 19-33 độ C.
Hà Nội vẫn rét buốt - Nguồn ảnh: VNN 

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 6/2:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 – 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 17 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 – 15 độ, có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 21 – 24 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 – 12 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 18 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 – 15, phía Nam 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 18 độ, phía nam 19 – 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, phía nam 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 – 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29– 32, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ C.

Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn