Mẫu Sơn rét 0,9 độ C, mưa lớn diện rộng bao trùm Trung Bộ và Nam Bộ

Thời sựThứ Tư, 02/01/2019 07:03:00 +07:00

Không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét hại ở các tỉnh Bắc Bộ, trong khi đó Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (2/1), do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ do được ở Mẫu Sơn lúc 6h sáng nay ở mức 0,9 độ C, các vùng núi cao khác nhiệt độ cũng chỉ ở mức khoảng 5 độ C, như Đồng Văn (Hà Giang) 5 độ C; Sapa (Lào Cai) 5,3 độ C; Pha Đin (Điện Biên) 5,4 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 5,6 độ C.

anh 11

 Rét đậm, rét hại tiếp tục bao trùm miền Bắc.

Mưa lớn diện rộng ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ

Ngày và đêm hôm qua (1/1), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa; một số nơi có mưa vừa, mưa to như: Tam Kỳ (Quảng Nam) 51mm, Qui Nhơn (Bình Định) 63mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 77mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 70mm...

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 4/1 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24giờ, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có nơi trên 150mm/24giờ.

Từ ngày hôm nay đến ngày 4/1, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 01 nên ở khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (40-80mm/đợt); khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (70-150mm/đợt), riêng các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có nơi mưa rất to (150-200mm/đợt).

Nam Bộ có khả năng cao xảy ra dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 2/1:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, vùng núi có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, vùng núi 6 - 9 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 12 - 15 độ C.

Hà Nội có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 12 độ C, cao nhất từ 13 – 15 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ C, phía Nam 17 – 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, phía Nam 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, phía Nam 24 – 27 độ C.

Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Nam Bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa; miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn