Mẫu ôtô nào bán chạy nhất thế giới năm 2011?

Kinh tếThứ Tư, 28/12/2011 06:11:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều “gương mặt” ăn khách ở thị trường ôtô Việt Nam như Toyota Corolla, Chevrolet Cruze, Ford Fiesta…cũng được ưa chuộng mạnh mẽ trên thế giới.

(VTC News) – Nhiều “gương mặt” ăn khách ở thị trường ôtô Việt Nam như Toyota Corolla, Chevrolet Cruze, Honda Civic, Ford Fiesta…cũng được ưa chuộng mạnh mẽ trên thế giới.

Căn cứ vào dữ liệu của công ty phân tích thị trường IHS Global Insight,trang Forbes đã điểm 12 xế hộp bán chạy nhất thế giới trong năm 2011. Phần lớn đều thuộc dòng xe cỡ nhỏ.

1. Toyota Corolla

Sau 44 năm trình làng, trải qua 10 thế hệ, dòng sedan Corolla của Toyota vẫn chứng minh “sức nóng” bền bỉ với doanh số bán hàng luôn thuộc hàng cao nhất hành tinh. Hiện được sản xuất tại 15 quốc gia, mẫu xe đã có mặt ở hơn 140 thị trường khác nhau. Kích thước linh hoạt, giá “mềm”, mức tiêu thụ nhiên liệu lý tưởng, độ tin cậy cao và hiệu suất vận hành ấn tượng tiếp tục là những lý do chính giúp Corolla chạm mức tiêu thụ xe cao nhất năm 2011: 1.02 triệu xe (giảm 2% so với năm ngoái).

Tại Việt Nam, Corolla Altis thuộc hàng model xe thu hút người mua nhất. Tính từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, mẫu ôtô đã tiêu thụ được 5.713 chiếc, xếp vị trí xe bán chạy thứ hai trong năm (sau Kia Morning, 6.700 chiếc). Xe có giá trong khoảng từ 675 đến 800 triệu đồng.

 
2. Hyundai Elantra

Còn có tên gọi Avante ở một số thị trường khác, sedan Elantra là dòng xe bán chạy nhất của Hyundai từ năm 1990 đến nay. Năm 2011 đã có 1.01 triệu chiếc đến tay khách hàng. Tháng 5 vừa qua, mẫu xe đã chính thức được giới thiệu ở thị trường Việt với mức giá từ 504 đến 715 triệu đồng.

 
3. Wulling Sunshine

Là sản phẩm của liên doanh SAIC – GM - Wulling, phục vụ đắc lực cho việc vận chuyển người và hàng hóa, mẫu xe đa dụng Sunshine xuất hiện rộng rãi trên đường phố Trung Quốc. Khoảng 943.000 chiếc đã được tiêu thụ trong năm nay.

 
4. Ford Focus

Dòng xe nhỏ toàn cầu của Ford cũng có một năm “ăn nên làm ra” trong năm 2011 với tổng doanh số bán hàng đạt 919.000 chiếc. Tại Việt Nam, model Focus 2012 được bán từ 603 đến 787 triệu đồng.

 
5. Kia Rio

Mang một số cải tiến đáng kể về nội-ngoại thất và động cơ, Kia Rio được nhiều người mua chú ý hơn. Năm nay, mẫu xe nhỏ bán được 815.337 chiếc trên toàn cầu. Từ tháng 10/2011, phiên bản Kia Rio 2012 nhập khẩu từ Hàn Quốc đã được công ty Thaco Trường Hải phân phối tới người tiêu dùng Việt với mức giá 574 triệu đồng.

 
6. Ford Fiesta

Không chỉ có Focus, 2011 cũng là một năm đại thành công đối với người anh em cùng hãng Fiesta. Bao gồm bản sedan và hatchback, dòng xe nhỏ đã tiêu thụ tổng cộng 781.147 chiếc. Đây cũng là mẫu xe đắt hàng của Ford tại Việt Nam. Bản Fiesta "nội" chốt giá từ 542 đến 606 triệu đồng.

 
7. Volkswagen Jetta

Cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Honda Civic, mẫu sedan giá “mềm” của Volkwagen cũng được đông đảo người mua ưa chuộng. Có khoảng 745.000 chiếc đã được bán trong năm nay.

 
8. Toyota Camry

Là dòng xe du lịch ăn khách nhất ở Mỹ, Camry cũng được mặn mà ở nhiều nơi trên thế giới. Năm 2011, xe bán được tất cả 726.000 chiếc. Tại Việt Nam, mẫu sedan cao cấp “lọt” vào tầm ngắm những khách hàng muốn mua xế trong khoảng 1 đến 1,5 tỷ.

 
9. Chevrolet Cruze

Lãnh đạo hãng xe Mỹ Chevrolet có thể “cười mỉm” trước doanh số tiêu thụ toàn cầu đạt tới 691.000 xe của “con bài” Cruze. Sở hữu thiết kế nội-ngoại thất ưa nhìn, đặc biệt mức giá hấp dẫn từ 456 đến 670 triệu đồng, mẫu xe cũng được đông đảo người tiêu dùng Việt yêu thích.

 
10. Volkswagen Golf

Có hơn 648.000 chiếc xe thể thao Golf đã đến tay người mua trong năm nay.

 
11. Volkswagen Passat

Model thứ ba cộp mác hãng xe Đức Volkswagen lọt danh sách này 12 xe bán chạy nhất thế giới năm nay là mẫu Passat đời mới với lượng tiêu thụ 565.000 chiếc. Ở nước ta, mẫu xe sang Passat CC được phân phối thông qua nhà nhập khẩu ủy quyền chính thức của Volkswagen tại Việt Nam, công ty World Auto với giá gần 1,7 tỷ đồng.

 
12. Honda Civic

Với con số 555.071 xe, Civic giảm 12.5% doanh số tiêu thụ so với năm trước. Tuy vậy, “anh chàng” 4 bánh xứ anh đào vẫn là một trong những xe tấp nập người mua nhất. Tại Việt Nam, xe được bán với giá từ 656 đến 828 triệu đồng.

 

Trung Kiên (theo Forbes)

Bình luận
vtcnews.vn