Matxcơva tuyên bố gì trước cáo buộc chặn tín hiệu UAV Mỹ để trả đũa?

Thế giớiThứ Ba, 10/04/2018 22:14:00 +07:00

Trước thông tin cho rằng quân đội Nga chặn tín hiệu GPS trên máy bay không người lái (UAV) của Mỹ, Matxcơva tuyên bố chưa hề hạ bất cứ UAV nào của Mỹ.

Kênh truyền hình NBC dẫn lời quan chức giấu tên của Mỹ cho rằng Nga bắt đầu chặn tín hiệu GPS trên máy bay không người lái (UAV) của Mỹ tại Syria khiến hoạt động của quân đội Mỹ tại đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Quan chức nói trên cũng cho biết hoạt động chặn tín hiệu UAV của Nga diễn ra sau khi các cáo buộc về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta, Syria được công bố. Hoạt động chặn tín hiệu UAV này được thực hiện do Nga lo ngại Mỹ sẽ tấn công Syria.

Phó chủ tịch Ủy ban phụ trách Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang Nga Yevgeny Serebrennikov phủ nhận hoàn toàn các thông tin cho rằng Nga chặn tín hiệu UAV của Mỹ tại Syria.

1046863287

 Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. (Ảnh: Wikipedia)

“Đây là thông tin giả mạo của truyền thông Mỹ, xuất hiện nhiều lần trong thời gian vừa qua. Nga nhiều lần khẳng định rằng tất cả mọi hành động của mình, trong đó bao gồm tại Syria, đều chỉ được thực hiện phù hợp với các hiệp ước quốc tế”, ông Serebrennikov phát biểu, đồng thời cho biết thêm những hành động như các cáo buộc nói trên không thể diễn ra.

Các tổ hợp tác chiến điện tử của Nga tại Syria được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, tuy nhiên các tổ hợp này chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở quân sự của Nga tại Syria, trong đó bao gồm căn cứ tại Khmeimim và Tartus. Tất cả các UAV xâm nhập khu vực này đều sẽ bị quân đội Nga ngăn chặn mà không cần biết đó là UAV của nước nào, chuyên gia quân sự Igor Korotchenko cho biết.

Nguyễn Tiến
Bình luận