Matxcơva lo ngại khả năng quân sự ngày càng mạnh của IS

Thế giớiThứ Sáu, 26/12/2014 07:18:00 +07:00

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói Matxcơva lo ngại về khả năng quân sự ngày càng tăng của nhóm Hồi giáo cực đoan IS.

(VTC News) - Đại diện Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói Matxcơva lo ngại về khả năng quân sự ngày càng tăng của nhóm Hồi giáo cực đoan IS.

Ông Lukashevich nhấn mạnh rằng đang 'có một tình thế rất đáng lo ngại về sự tăng cường khả năng của IS'.
Xe tăng của các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS
Xe tăng của các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS 
Theo ông, liên quan đến các hoạt động của cái gọi là liên minh chống khủng bố do Mỹ tổ chức, IS trở thành một yếu tố đe dọa khu vực này. Nhà ngoại giao Nga nói nếu không có sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ Syria thì không thể chiến thắng mối đe dọa đó.

Theo ý kiến của Lukashevich, đối tác Mỹ và các đồng minh trong liên minh không có cơ hội để đảo ngược tình thế này trong cuộc đối đầu với Hồi giáo cực đoan.

Video 10 ngày thâm nhập IS của nhà báo phương Tây

"Trong bối cảnh này, chúng tôi khẳng định lại lập trường nguyên tắc của chúng tôi là ủng hộ cuộc đấu tranh kiên quyết chống khủng bố của chính phủ Syria, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết.

Theo đó, các cuộc đối thoại nên bắt đầu càng sớm càng tốt mà không cần điều kiện tiên quyết và không có sự can thiệp từ bên ngoài, Đài tiếng nói nước Nga cho biết thêm.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn